Mưa rào ở hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước

Cập nhật: 01-08-2010 | 00:00:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến ngày 1-8, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam áp thấp phía tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Trong khi đó, trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên và lấn về phía Tây.

 

Đến khoảng ngày 6-8 có khả năng hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua nam Trung bộ, còn khu vực Bắc bộ hội tụ gió trên cao có thể được thiết lập.

 

Trung tâm cũng dự báo thời tiết ngày 1-8 cho các khu vực trong cả nước như sau: phía Tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

 

Phía Đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

 

Khu vực Nam bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên