Mượn xe, gắn biển “ngũ quý 9” rồi đi cướp giật

Cập nhật: 01-04-2021 | 06:28:31

Trên đường đi chơi về, Nguyễn Minh Phương (21 tuổi) rủ Nguyễn Thành Trường (21 tuổi, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) cướp tài sản của người đi đường bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi thực hiện trót lọt 2 vụ , Trường và Phương bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

 Theo nội dung vụ án, Trường và Phương là bạn bè cùng quê Quảng Bình, cả hai đều không có công việc ổn định. Chiều 27-10-2020, Trường điều khiển xe máy chở Phương đến khu vực phường An Phú, TP.Thuận An để uống cà phê. Uống cà phê xong cả hai đi về, khi đến đoạn đường trước Công ty PungKook Sài Gòn III (khu phố 1B, phường An Phú), Phương nhìn thấy chị Vũ Thị Tr. (24 tuổi, quê Đắk Lắk) đang điều khiển xe máy, trong túi quần có để một điện thoại di động (trị giá khoảng 3 triệu đồng) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại trên nên rủ Trường cùng thực hiện.

Sau đó Trường chạy xe vượt lên áp sát chị Tr., Trường chồm qua giật chiếc điện thoại của nạn nhân tẩu thoát. Gây án xong cả hai tiếp tục đi xe máy đến đường ĐT743A, đoạn qua khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An và giở thủ đoạn trên để chiếm đoạt điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng của chị Phạm Thị H.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường An Bình tổ chức tuần tra trên địa bàn phát hiện Trường điều khiển xe máy chở Phương có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Phương cất giấu 2 điện thoại di động nhưng không chứng minh được nguồn gốc. Ngay sau đó, tổ tuần tra mời Trường và Phương về trụ sở để làm rõ. Tại đây, cả hai đã khai nhận vụ việc.

Ngày 4-11-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Trường và Nguyễn Minh Phương về tội cướp giật tài sản. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định xe máy hiệu Honda Sonic do Trường điều khiển là của anh Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi, quê Quảng Bình) đứng tên mua và đang làm thủ tục đăng ký. Anh Hùng cho Trường mượn làm phương tiện đi lại và không biết Trường sử dụng vào mục đích đi cướp giật tài sản. Trường được người bạn chưa rõ lai lịch cho biển số giả 73D1-999.99 gắn vào xe của anh Hùng rồi đi cướp giật.

Mới đây, Tòa án Nhân dân TP.Dĩ An đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trường và Nguyễn Minh Phương phạm tội “Cướp giật tài sản” với cùng mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

 NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên