Mỹ khuyến cáo bạo động sau khi bin Laden chết

Cập nhật: 02-05-2011 | 00:00:00
Sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tối 1/5 công bố tin trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị tiêu diệt, Bộ Ngoại giao Mỹ lập tức đưa ra khuyến cáo mọi công dân Mỹ cần cảnh giác đề phòng khả năng bùng phát các vụ bạo động chống Mỹ sau cái chết của bin Laden. >>> Hình mới nhất về cái chết của Osama bin Laden>>> Thế giới nói gì về việc Osama bin Laden bị tiêu diệt?>>> Tổng thống Mỹ tuyên bố Osama Bin Laden đã chết Người dân đổ về Quảng trường Thời đại của Mỹ sau khi nghe tin cái chết của Osama bin Laden. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các công dân Mỹ đi du lịch hoặc cư trú ở nước ngoài cần đề cao cảnh giác, trong bối cảnh lực lượng Mỹ tăng cường các hoạt động chống khủng bố thời gian gần đây ở Pakistan. Thông cáo viết: "Xét tình hình bất ổn hiện nay, các công dân Mỹ ở những khu vực gần đây xảy ra những sự kiện có thể dẫn đến bạo lực chống Mỹ cần hạn chế rời khỏi chỗ ở và tránh xuất hiện ở những nơi đông người." Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết thêm rằng khuyến cáo này có hiệu lực đến ngày 1/8 tới. Phản ứng về thông tin bin Laden bị tiêu diệt, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush tuyên bố đây là "chiến thắng của nước Mỹ." Trong thông cáo phát đi từ văn phòng của mình, ông Bush cho rằng việc hoàn thành nhiệm vụ quan trọng tiêu diệt bin Laden "đánh dấu thắng lợi đối với nước Mỹ, cũng như những người tìm kiếm hòa bình trên thế giới và tất cả những ai đã mất người thân trong vụ khủng bố 11/9/2001." Chính vị Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ đã phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu nhằm truy lùng các thủ lĩnh của Al-Qaeda sau khi mạng lưới khủng bố này gây ra các vụ tấn công trên lãnh thổ Mỹ năm 2001, khi ông vừa bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Từ London, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố việc bin Laden bị tiêu diệt là "điều an ủi lớn đối với người dân trên thế giới," vì đây là kẻ phải chịu trách nhiệm về hàng loạt vụ khủng bố kinh hoàng trên thế giới, trong đó có vụ 11/9, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, trong đó có nhiều người Anh. Thủ tướng New Zealand John Key cho rằng thế giới đã an toàn hơn sau khi bin Laden bị tiêu diệt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cái chết của bin Laden không đồng nghĩa với sự chấm dứt của chủ nghĩa khủng bố. Từ Tel Aviv, giới lãnh đạo Israel bày tỏ vui mừng, coi việc Mỹ tiêu diệt được bin Laden là một chiến thắng của công lý. Trong một diễn biến mới nhất, kênh truyền hình địa phương của Pakistan đưa tin 2 người vợ và 6 người con của bin Laden đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy nã của lực lượng Pakistan sáng 2/5 tại một khu vực miền núi, cách thủ đô Islamabad 60km về phía Bắc. Tại nước Mỹ, hàng nghìn người đã đổ về khu vực "số 0" - nơi trước đây có tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới bị sụp đổ trong vụ tấn công 11/9. Cảnh sát trưởng New York Raymond Kelly tuyên bố cái chết của bin Laden là một "mốc quan trọng" đối với các gia đình của 3.000 nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9. Thị trưởng Michael Bloomberg hy vọng cái chết của trùm khủng bố số 1 thế giới sẽ "an ủi và khép lại nỗi đau" của các gia đình nạn nhân. Thị trường chứng khoán và tiền tệ Mỹ cũng có những phản ứng tích cực. Đồng USD đã lập tức tăng giá so với đồng euro và yen Nhật. Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên