Mỹ quan ngại về chương trình tên lửa Triều Tiên

Cập nhật: 18-02-2011 | 00:00:00

Giới chức quân sự Mỹ tiếp tục bày tỏ quan ngại về chương trình tên lửa của Triều Tiên.

 Bãi phóng Tongchang-ri.  Trong bài phát biểu ngày 17-2 tại Washington, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Robert Willard, nêu rõ chương trình này rất "đang lo ngại." Tuy nhiên, ông cho rằng không có dấu hiệu Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa mới.

Phát biểu trên của Đô đốc Willard được đưa ra sau khi hình ảnh chụp từ vệ tinh đăng trên www.GlobalSecurity.org - website thông tin quốc phòng của Mỹ, cho thấy Triều Tiên đã hoàn thành một tháp phóng ở căn cứ tên lửa mới Tongchang-ri, Tây Bắc nước này.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã cảnh báo rằng trong vòng năm năm tới, Triều Tiên sẽ chế tạo được các tên lửa có thể đe dọa trực tiếp nước Mỹ.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên