Myanmar: Cháy đường ống dẫn dầu, hơn 110 người thương vong

Cập nhật: 25-10-2010 | 00:00:00

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một đường ống dẫn dầu ở miền trung Myanmar, một quan chức chính phủ hôm nay cho hay.

 

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 24-10 tại đường ống dẫn dầu gần thị trấn Pakokku trong vùng Magway, miền trung Myanmar. Các nhà chức trách đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa, có vẻ như do những người dân địa phương tới thu gom dầu rò rỉ vô tình gây ra.

 

“Ít nhất 14 người đã thiệt mạng. Số người thương vong có thể còn tăng”, quan chức chính phủ giấu tên nói.

 

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên sau khi khoảng 200 người dân bắt đầu thu gom dầu rò rỉ từ đường ống và đốt lửa để nhìn rõ trong bóng tối.

 

Một người dân địa phương tại Pakokko nói nhiều người đã được chuyển tới 2 bệnh viện địa phương.

 

Các nhà chức trách đã khóa đường ống dẫn dầu dài 32km thuộc sở hữu của chính phủ sau khi ngọn lửa bùng lên.

 

Myanmar - quốc gia thành viên thuộc khối ASEAN - rất giàu các tài nguyên thiên nhiên như khí đốt và dầu mỏ.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên