Năm 2009, tăng trưởng GDP đạt 5,32%

Cập nhật: 02-01-2010 | 00:00:00

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2009 đã tăng 5,32% so với năm 2008. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,83%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,52%, còn khu vực dịch vụ tăng 6,63%. Đánh giá về mức tăng trưởng này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Hòa khẳng định, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm, mà kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng như vậy là một thành công lớn.

Không những vậy, với mức tăng trưởng GDP trong quý IV là 6,9%, nhiều cơ sở để khẳng định, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi rõ nét. Đóng góp cho sự hồi phục này, trước tiên phải kể đến sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh năm 1994 đã tăng 9,9% trong tháng 8 và tương ứng trong các tháng 10, 11, 12, đã tăng 9,2%; 10,8% và 13,4% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 696,6 ngàn tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2008.

Trong khi đó, hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận những đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2009. Theo số liệu mà Tổng cục Thống kê công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế cả năm ước đạt 1.197,5 ngàn tỷ đồng, tăng 18,6%; nếu loại trừ yếu tố giá cả thì mức tăng là 11% so với năm 2008.

(Theo Website ĐCSVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên