Sau hơn 2 tuần thực hiện công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý các đối tượng lang thang cơ nhỡ, ăn xin, bói toán… tại các điểm diễn ra lễ hội rằm tháng giêng trên địa bàn tỉnh, theo ghi nhận của P.V, tình trạng này đã được dẹp bỏ.
(BDO)
Du khách thoải mái hơn vì nạn ăn xin, bói toán không còn xuất hiện tại chùa núi Châu Thới, phường Bình An, TX.Dĩ An. Ảnh: N.HẬU
Có mặt tại chùa núi Châu Thới (P.Bình An, TX.Dĩ An) vào chiều ngày 12-3, theo ghi nhận của P.V thì tình trạng sư giả, bói toán, ăn xin đã không còn dù lượng người đến viếng chùa rất đông. Bà Đặng Thanh Thủy, Chủ tịch UBND P.Bình An, TX.Dĩ An cho biết, để xóa bỏ tình trạng người ăn xin, lang thang thường xuyên tụ tập tại các chùa trên địa bàn phường, đặc biệt tại chùa núi Châu Thới, gây mất an ninh trật tự, mỹ quan và phiền hà cho du khách, UBND phường thường xuyên tổ chức lực lượng đến túc trực tại chùa để ổn định tình hình an ninh trật tự, đồng thời nếu phát hiện trường hợp người ăn xin, lang thang thì sẽ có biện pháp xử lý ngay. Trong mấy ngày qua, UBND phường đã lập hồ sơ được 6 trường hợp người ăn xin, lang thang chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TX.Dĩ An.
Ông Lê Văn Mới, Trưởng phòng LĐ-TB&XH TX.Dĩ An cho biết, trong thời gian tới UBND các phường sẽ tiếp tục tổ chức thu gom đối tượng lang thang, ăn xin tại các chùa, chợ, đặc biệt là chùa núi Châu Thới. Sau đó, gửi hồ sơ về Phòng LĐ-TB&XH để tham mưu UBND TX.Dĩ An ban hành quyết định đưa đối tượng tập trung vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, không để người ăn xin, lang thang xuất hiện trên địa bàn.
Ghi nhận tại chùa Bà Thiên Hậu, chùa Hội An (TP.Thủ Dầu Một), mặc dù lượng du khách đến viếng cũng còn nhiều nhưng tình trạng giả sư, bói toán, ăn xin đã cơ bản được dẹp bỏ.
Theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB&XH, năm 2014, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã tiếp nhận 145 người lang thang, ăn xin và cho 91 đối tượng được thân nhân bảo lãnh trở về địa phương, hòa nhập cộng đồng. Trong đó, UBND TX.Dĩ An đã đưa 27 đối tượng xã hội lang thang, ăn xin, không nơi nương tựa, bệnh tâm thần vào trung tâm. Các đối tượng bị đưa vào trung tâm đa phần là người nhập cư, có cả tổ chức chăn dắt đã từng bị phát hiện và xử lý.
NGUYỄN HẬU