Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Song song với việc đổi mới và phát triển giáo dục đại trà, ngành giáo dục và đào tạo Bình Dương cũng đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Nhờ vậy mà trong những năm gần đây ngành giáodục tỉnh nhà gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng, ghi dấu ấn trên bản đồ giáo dục cả nước, từ đó tạo bước chuyển mạnh mẽ về giáo dục và đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.
“Quả ngọt”
Năm học 2024-2025, ngành giáo dục mũi nhọn Bình Dương tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích. Cụ thể, tại kỳ thi học sinh (HS) giỏi cấp Quốc gia, đoàn HS giỏi tỉnh Bình Dương đã giành được 46 giải (tăng 4 giải so với năm học 2023-2024). Với thành tích này, tỉnh Bình Dương đã duy trì thành tích 3 năm liên tục có số giải tăng qua hàng năm. Đội Robocon của Trường THCS Mỹ Phước vào chung kết thế giới World Robot Olympiad tại Thổ Nhĩ Kỳ và đạt Top 27. Bên cạnh đó, nhiều năm liên tiếp Bình Dương có HS lọt vào vòng thi quý của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và đoạt giải cao tại các sân chơi trí tuệ khác…

Có thể thấy kết quả thi HS giỏi Quốc gia, khu vực luôn là một trong những thành tích nổi bật của giáo dục Bình Dương nhiều năm qua. Bên cạnh Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã trở thành cái nôi đào tạo và có thương hiệu tại các kỳ thi trong và ngoài tỉnh, hiện nay số lượng HS đoạt giải tại các kỳ thi HS giỏi Quốc gia đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các trường ở các địa phương. “Quả ngọt” ấy có được chính là sự nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò các đội tuyển, sự quan tâm đặc biệt của tỉnh từ những cơ chế, chính sách mở, đặc biệt cho giáo dục mũi nhọn.
Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, những năm qua, bên cạnh thu hút nhân tài, Bình Dương chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho bước phát triển mới của tỉnh nhà. UBND tỉnh cũng đã có chính sách đặt hàng cử tuyển học sinh học xong bậc THPT đi học các ngành nghề mà địa phương đang có nhu cầu. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng đầu tư đẩy mạnh xây dựng trường học thông minh; ứng dụng công nghệ STEM, khoa học kỹ thuật vào trong dạy học góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. |
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kết quả đạt được đã khẳng định bước đi đúng hướng, vững chắc về công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo những hạt nhân từ cơ sở của ngành. Những kết quả này là động lực để ngành GD&ĐT Bình Dương tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng những HS xuất sắc vào các đội tuyển HS dự thi cấp Quốc gia các năm tiếp theo.
Kết quả này cũng thể hiện sự nỗ lực không ngừng của HS, sự tận tâm của giáo viên, sự hỗ trợ từ gia đình và sự định hướng đúng đắn trong công tác bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi của toàn ngành.
Thực hiện nhiều giải pháp
Những năm qua, giáo dục mũi nhọn của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực ngày càng cóchất lượng cho sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Tuy số lượng và chất lượng giải Quốc gia tăng lên hàng năm nhưng vẫn có ít HS được chọn tham dự Đội tuyển Olympic quốc tế. Chính vì vậy, những năm qua ngành GD&ĐT xác định đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong mỗi năm học. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, ngành GD&ĐT tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; quan tâm bồi dưỡng HS giỏi để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong các trường.
Là một trong những ngôi trường trọng điểm về chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh, những năm gần đây Trường THPT Chuyên Hùng Vương là đơn vị hàng đầu đóng góp nhân lực cho đội tuyển HS giỏi của tỉnh với nhiều HS đạt thành tích cao tại các kỳ thi Quốc gia và khu vực. Để hoàn thành nhiệm vụ của một ngôi trường trọng điểm, thầy Phạm Văn Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, cho biết hàng năm nhà trường triển khai kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng, sớm phát hiện những HS có năng lực nổi trội từ khi học lớp 10, sau đó tổ chức kiểm tra đánh giá, thi thử nhiều lần nhằm đánh giá diễn biến, chất lượng của đội tuyển. Bên cạnh đó, trường cho HS tham gia các kỳ thi để có dịp cọ xát với các đội tuyển các tỉnh, thành khác. Ngoài ra, nhà trường còn tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên nâng cao năng lực bồi dưỡng HS giỏi.

Ngành giáo dục đã thường xuyên đổi mới công tác tuyển chọn, bồi dưỡng HS giỏi theo từng cấp học với mục tiêu hướng tới giữ vững thành tích, tiếp tục nâng chất lượng giải. Để tập trung phát triển giáo dục mũi nhọn, 9 huyện, thành phố trong tỉnh đều có cơ sở giáo dục bậc THCS để xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao tại địa phương. Đến nay, các trường THCS trọng điểm chất lượng cao trở thành những mô hình điểm đi đầu về đổi mới giáo dục trong toàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng chú trọng đổi mới công tác tổ chức các kỳ thi HS giỏi các cấp, như: Cuộc thi Olympic HS giỏi toán - Giải thưởng Lương Thế Vinh; Olympic HS giỏi ngữ văn - Giải thưởng Sao Khuê; Olympic HS giỏi các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội… Từ các cuộc thi này, ngành giáo dục đã phát hiện những HS có năng khiếu ở các trường để tiếp tục bồi dưỡng dự các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Các cuộc thi còn tạo điều kiện cho các em HS trong tỉnh có môi trường để giao lưu, học hỏi và trao đổi kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các cơ sở giáo dục trong tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, ngành GD&ĐT Bình Dương đã và đang thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong toàn ngành, như: Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu lãnh đạo tỉnh ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương thuộc lĩnh vực GD&ĐT…
HỒNG PHƯƠNG - THANH TUYỀN