Nâng cao nhận thức cho học sinh về an toàn, văn hóa giao thông
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường các giải pháp, trong đó chú trọng công tác phối hợp với các trường học nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Bảo đảm an toàn giao thông trước cổng trường
Trong năm học 2024-2025, các trường học ở TP.Bến Cát đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh (HS) và phụ huynh về việc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ; sắp xếp các khu vực xung quanh cổng trường thuận tiện cho việc đưa, đón HS, giảm ùn tắc, bảo đảm ATGT. Ngoài ra, các trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại khu vực cổng trường, nhắc nhở phụ huynh, HS chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, hỗ trợ phụ huynh đưa đón HS. Cùng với đó, các trường tiếp tục tổ chức phát động và duy trì nhiều mô hình bảo đảm ATGT tại cổng trường. Nhờ đó, từ đầu năm học mới đến nay, tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường học ở TP.Bến Cát có nhiều chuyển biến tích cực.
Điển hình, tại Trường THPT Bến Cát, vào giờ tan trường, lượng phương tiện di chuyển rất đông, gây ùn tắc từ cổng trường đến các giao lộ. Trước tình hình trên, nhà trường đã phối hợp lực lượng công an tổ chức các đợt tuyên truyền cho HS về việc thực hiện Luật Trật tự, ATGT đường bộ; phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp HS vi phạm; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương giải quyết hiệu quả các tình huống, xử lý các vụ việc vi phạm về ATGT.
Trong khi đó, Trường THCS Mỹ Thạnh nằm trên tuyến đường NB2A (phường Mỹ Phước) có lượng phương tiện qua lại khá đông mỗi ngày. Cô Phan Thị Thúy Kiều, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết để bảo đảm ATGT trước cổng trường, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh khi đưa đón HS phải đậu, đỗ xe đúng nơi quy định. Đồng thời tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt dưới cờ ngay những ngày đầu năm học mới về những quy định của Luật Trật tự, ATGT đường bộ để HS nắm và chấp hành đúng quy định. Hằng tuần, thầy Tổng phụ trách Đội sinh hoạt lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đồng thời kể mẩu chuyện về tầm quan trọng của việc cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, ATGT đường bộ.
Xử lý nghiêm vi phạm
Cũng theo cô Phan Thị Thúy Kiều, thời gian qua Trường THCS Mỹ Thạnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó có việc thành lập Tổ tự quản an toàn giao thông trước cổng trường, thực hiện camera giấu kín, thành lập các chốt phân luồng giao thông gần khu vực cổng trường vào giờ tan học. Lực lượng trực chốt sẽ ghi hình những trường hợp phụ huynh và HS không thực hiện quy định về ATGT như không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không đúng cách... đi xe máy chở hai, chở ba... Sáng thứ hai hằng tuần mời các lớp trưởng đến phòng giám thị xem video clip để xác minh tên HS vi phạm, lớp sau đó mời HS vi phạm đến xử lý đồng thời mời phụ huynh đến ký cam kết. Việc làm này đem lại hiệu quả cao trong công tác xây dựng trật tự, ATGT trước cổng trường.
Đáng chú ý, vào đầu tháng 5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đồng loạt tổ chức kiểm tra các bãi giữ xe trong nhà trường trên địa bàn tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Tại địa bàn TP.Bến Cát, Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13 đã kiểm tra một số bãi xe trong khuôn viên các trường học. Qua kiểm tra, hầu hết các trường học đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu các trường học cho cán bộ, giáo viên, người lao động và HS ký cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
Nhờ sự phối hợp với các đơn vị có liên quan, duy trì tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên tình hình giao thông trên địa bàn thành phố nói riêng và tại các cổng trường ổn định. Tuy nhiên, ngoài việc tăng cường các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng và vai trò trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học, trong đó ý thức của các bậc phụ huynh và các em HS là then chốt, tiên quyết trong việc giảm thiểu tối đa ùn tắc giao thông trước cổng trường học.
Trung tá Nguyễn Thái Châu, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13, cho biết thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường tổ chức các cuộc tuyên truyền về an toàn giao thông đến các trường học trên địa bàn TP.Bến Cát. Ngoài ra, đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy phân khối lớn, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm… nhằm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên. |
TÂM TRANG - HỮU TẤN