Nâng tầm thương mại - dịch vụ

Cập nhật: 02-10-2024 | 08:36:10

 TP.Bến Cát đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng thương mại - dịch vụ (TM-DV) chiếm 35,2% trong cơ cấu kinh tế; TM-DV phát triển theo hướng ưu tiên các dịch vụ có giá trị, chất lượng cao, dịch vụ phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…

 Lĩnh vực TM-DV đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của TP.Bến Cát

 Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.Bến Cát duy trì ở mức cao, bình quân hàng năm khoảng 23,5%. Đến nay, GDP bình quân đầu người của thành phố đạt 139,8 triệu đồng/năm. Dự báo đến năm 2040, dân số đô thị Bến Cát khoảng 780.000 - 900.000 người, trong đó lực lượng lao động khoảng 500.000 người… Thực tế này đòi hỏi các loại hình TM-DV trên địa bàn trong thời gian tới phát triển tương xứng với tầm vóc đô thị.

Để đáp ứng nhu cầu này, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển TM-DV. Thành phố đã tổ chức rà soát, quy hoạch không gian, quỹ đất nhằm phục vụ phát triển dịch vụ chất lượng cao; huy động các nguồn lực, các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư tạo bước phát triển về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khuyến khích triển khai thực hiện các khu đô thị mới, khu dân cư, nhà ở thương mại, nhà cao tầng theo quy định.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh qua địa bàn, như khu đô thị cảng - logistics - dịch vụ quy mô hơn 2.702 ha ở phường An Tây, phường An Điền; khu ở hỗn hợp cao tầng quy mô hơn 453 ha ở phường Hòa Lợi; khu đô thị - thương mại - dịch vụ quy mô gần 720 ha ở phường Tân Định, phường Hòa Lợi; khu vực phát triển đô thị mới với các khu ở hỗn hợp cao tầng quy mô hơn 38 ha ở phường Mỹ Phước... Các dự án nói trên được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian đô thị, tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho ngành TM-DV của địa phương.

 Ông Nguyễn Trọng Ân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Bến Cát, cho biết thành phố đang tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án phát triển du lịch chất lượng cao; đồng thời tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế gắn với xây dựng các cơ chế thu hút đầu tư đối với từng phân ngành dịch vụ nhằm tạo sức lan tỏa và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ khác. Bên cạnh đó, thành phố dành nguồn lực để xây dựng chương trình phát triển TM-DV chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn...

 9 tháng năm 2024, ước tính tổng giá trị sản xuất của TP.Bến Cát đạt gần 262.000 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 180.000 tỷ tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, sức mua tại TP.Bến Cát có nhiều chuyển biến tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 81.651 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023.

D.KHANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=20
Quay lên trên