Ngăn chặn tình trạng học sinh hút thuốc lá: Gia đình và nhà trường đóng vai trò tiên quyết

Thứ ba, ngày 08/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện một số loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nhắm đến đối tượng thanh thiếu niên, học sinh. Ngoài ra, một số loại ma túy tổng hợp được trộn lẫn trong thực phẩm, tinh dầu của thuốc lá điện tử gây chóng mặt, buồn nôn, ngất xỉu… nguy hiểm hơn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng.

Một buổi tuyên truyền cho học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử và ma túy

Học sinh tiểu học phì phèo thuốc lá

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh một nhóm nữ sinh phì phèo thuốc lá trong khuôn viên trường học. Clip dài khoảng một phút ghi lại hình ảnh một nhóm nữ sinh khoảng 5 em đang hút thuốc lá trong khuôn viên một trường tiểu học được cho là ở tỉnh An Giang. Có nữ sinh vừa hút thuốc, nói tục, vừa mời bạn hút thuốc. Một nữ sinh vừa hút thuốc vừa nhả khói tỏ ra chuyên nghiệp, sành điệu như người lớn. Các em đứng tụm lại thành nhóm, trò chuyện vui vẻ, không tỏ thái độ sợ sệt bị phát hiện dù đang trong khuôn viên trường học.

Điều này khiến nhiều người xem clip, nhất là các bậc phụ huynh vô cùng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con, em của mình tại trường học. Nhiều phụ huynh thắc mắc vai trò của lực lượng giáo viên, bảo vệ, giám thị nhà trường như thế nào khi học sinh lại vô tư hút thuốc như chốn không người. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng ngoài việc trách móc về vai trò giám sát của giáo viên, giám thị thì cần xem lại vai trò của phụ huynh trong việc quan tâm, giáo dục con, em của mình.

Tại Bình Dương, như Báo Bình Dương đã có bài phản ánh, tại một số quán nước, quán ăn vặt gần các cổng trường hay các tiệm game, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh trung học cơ sở phì phèo thuốc lá, thuốc lá điện tử. Vào các buổi chiều, những quán cà phê, quán ăn vặt tại đường bờ kè, đường ven sông Sài Gòn (đường Nguyễn Tri Phương), các khu chợ đêm hay các khu dân cư, như: Khu dân cư Chánh Nghĩa (phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một), khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, phường Bình Hòa, TP.Thuận An), khu dân cư Hội Nghĩa (phường Hội Nghĩa, TP.Tân Uyên)… hình ảnh thanh thiếu niên phì phèo thuốc lá điện tử vẫn không khó để bắt gặp.

Bên cạnh thuốc lá điện tử, hiện nay tội phạm ma túy nhắm vào các đối tượng trẻ, trong đó có học sinh với các loại hình như “bùa lưỡi”, “bóng cười”… Ma túy “núp bóng” dưới hai dạng: Trộn trong bánh, kẹo, thực phẩm chức năng, dược phẩm... được sản xuất, đóng gói và ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử... Người tiêu dùng nếu vô tình sử dụng các loại hàng hóa, thực phẩm bị pha trộn, tẩm ướp này rất dễ ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, hiện nay thuốc lá điện tử đang trở thành vấn nạn “đau đầu” đối với nhà trường và các bậc phụ huynh.

Đẩy lùi thuốc lá trong học đường

Ở gia đình, việc cha mẹ mãi lo kinh tế, buông lỏng quản lý để các em có thời gian ngoài giờ học giao du với bạn bè, tụ tập tại các quán xá là môi trường các em dễ bị lôi kéo sử dụng thuốc lá truyền thống hoặc thuốc điện tử. Nhiều em xem việc hút thuốc là một thú vui và để thể hiện mình với bạn bè. Cũng có khi các em bị bạn bè lôi kéo, muốn chứng tỏ mình là “dân chơi” sành điệu. Bên cạnh đó, học sinh lại quá dễ tiếp cận thuốc lá thông qua hệ thống bán hàng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh hút thuốc lá và có thể cả ma túy trong và ngoài nhà trường. Để có biện pháp phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này thì sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường và gia đình là điều cực kỳ cần thiết. Ông Phạm Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học - Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết sở và Công an tỉnh đã ký kết chương trình về việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong học đường. Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất phối hợp thực hiện 8 nhóm nội dung đã ký kết; đồng thời đề nghị các trường học, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh chung tay tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy trong học đường để cùng xây dựng xã hội văn minh, nói không với ma túy. Được biết, hoạt động này nằm trong chương trình của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, trường học trong tỉnh về tác hại, hậu quả của ma túy, từ đó trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn ma túy; đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.

Ông Phạm Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học - Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc học sinh dù là cấp nào cũng không được hút thuốc trong khuôn viên trường học. Để cụ thể hóa vấn đề này, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo đều có văn bản chỉ đạo các trường học tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung bằng nhiều hình thức khác nhau. Việc tuyên truyền thông qua các bài giảng chính khóa hoặc các tiết sinh hoạt ngoại khóa. Trong năm 2024, các trường học cũng phát động cuộc thi sáng tác video clip “Tuyên truyền về phòng chống ma túy năm 2024” để giúp các em học sinh nâng cao ý thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung và ma túy.

TÂM TRANG