Ngăn chặn tình trạng phạm tội trong thanh thiếu niên

Thứ tư, ngày 28/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thời gian qua, tình trạng các nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật sử dụng hung khí nguy hiểm tụ tập gây rối trật tự công cộng diễn biến phức tạp. Trước tình trạng trên, ngành chức năng TP.Thuận An đã triển khai nhiều giải pháp; đồng thời khuyến cáo gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên cần lưu tâm quản lý, không để con em tụ tập, giao du với những thành phần bất hảo nhằm tránh “sa lầy” vào con đường phạm pháp…

Từ những mâu thuẫn vụn vặt

Thực tế cho thấy, có những thanh thiếu niên hành xử theo kiểu giang hồ, xã hội đen, kém văn hóa dù chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống như một cái nhìn “đểu”, từ một vụ va quẹt giao thông, mâu thuẫn tình cảm… cũng có thể dẫn tới bạo lực. Đôi khi chỉ vì một vài câu nói khiêu khích trên mạng xã hội, một lần “nẹt pô”, lạng lách trước mặt nhau mà nhiều thanh thiếu niên thách đố nhau “nói chuyện cho ra lẽ”.

Một phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ do Tòa án Nhân dân TP.Thuận An phối hợp tổ chức tại trường THPT Trịnh Hoài Đức

Đáng chú ý, cái kết của những câu chuyện bạo lực này thường rất đau lòng, kẻ bị thương, người vướng vào vòng lao lý, gia đình, người thân khổ sở theo. Điển hình như vụ việc vào trung tuần tháng 5 vừa qua, nhóm của đối tượng V.A.K (sinh năm 2008, ngụ tại TP.Thuận An) đi trên 3 xe mô tô chạy ra đường bờ bao sông Sài Gòn chơi thì gặp nhóm đối tượng của T.V.G.H (sinh năm 2007, ngụ tại TP.Thuận An) với khoảng 20 người đi xe mô tô từ phường An Thạnh nẹt pô xe khiêu khích. Thấy vậy nhóm của V.A.K rủ thêm bạn đi tìm nhóm đối tượng của T.V.G.H để đánh “dằn mặt”. Cả hai nhóm gặp nhau tại khu vực vòng xoay trước cổng UBND TP.Thuận An, sau đó đã chặn xe và dùng nón bảo hiểm đánh nhau. Sau cuộc “hỗn chiến” các đối tượng này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ 7 đối tượng có liên quan và tiếp tục truy bắt các đối tượng tham gia để xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng vì mâu thuẫn lời ăn tiếng nói, ngày 23-11-2024, tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, Võ Chí Tâm và Đào Thanh Sang đã dùng dao tự chế để chém bị hại V.T.Q bị thương. Trước đó, giữa Tâm và Q. phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội do Tâm quen bạn gái của Q.. Bực tức vì những câu nói chửi bới của Q., Tâm đã rủ Sang mang theo hung khí đến cơ sở trọ nơi Q. ở để trả thù. Đáng chú ý, thời điểm gây án bị cáo Võ Chí Tâm chưa đủ 18 tuổi.

Cần sự chung tay

Không chỉ những vụ việc trên, thời gian qua, Tòa án Nhân dân TP.Thuận An cũng đã xét xử nhiều vụ việc “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự nơi công cộng”, “cướp tài sản”... Trong năm 2024, Tòa án Nhân dân TP.Thuận An đã xét xử 19 vụ án hình sự với 20 bị cáo ở lứa tuổi vị thành niên.

Ở cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh cũng tổ chức nhiều phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo ở độ tuổi thanh thiếu niên với hành vi “Giết người”. Có mặt tại các phiên tòa là những gương mặt còn non nớt, ngây thơ, một số bị cáo nhuộm tóc, tập tành xăm trổ để thể hiện bản thân. Trước bản án nghiêm minh của pháp luật, trước sự phân tích của hội đồng xét xử, các bị cáo cúi đầu lặng lẽ nhận tội, có bị cáo còn rơm rớm nước mắt. Cũng trong hội trường xét xử ấy là đôi mắt đỏ hoe của những bậc phụ huynh, giọng khản đặc gọi tên con khi lực lượng công an dẫn giải bị cáo rời khỏi tòa.

Thời gian qua, Tòa án Nhân dân TP.Thuận An nói riêng và tòa án nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các phiên tòa giả định tại trường học, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh, người lao động.

Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng TP.Thuận An, trong đó có lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể đã tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao hiểu biết, từ đó kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên, lứa tuổi thanh thiếu niên hiện đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, dễ kích động và hình thành lối sống bạo lực. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới các em có những hành vi trái pháp luật. Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, vai trò của các bậc cha mẹ cần được nâng cao. Các bậc phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan chức năng để tăng cường công tác giám sát, quản lý, giáo dục con em mình.

Thẩm phán Cao Huy Cường, Chánh án Tòa án Nhân dân TP.Thuận An, cho biết nhằm hạn chế đối tượng phạm tội trong lứa tuổi thanh, thiếu niên ngành chức năng cần tăng cường nhiều giải pháp, biện pháp phòng ngừa hiệu quả, trong đó chú trọng việc triển khai đẩy mạnh tăng cường phổ biến công tác pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên. Đồng thời, gia đình và nhà trường cần phối hợp nhịp nhàng trong việc giáo dục, quản lý chặt chẽ hơn nữa con em mình tránh tiếp xúc với đối tượng xấu, từ đó dễ bị lôi kéo, dụ dỗ phạm tội hoặc tái phạm.

TÂM TRANG - DƯƠNG HUYỀN