Ngành công nghiệp khu vực phía bắc của tỉnh: Kỳ vọng tăng tốc phát triển

Thứ năm, ngày 13/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Kiên trì với mục tiêu chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, bền vững và mở rộng phát triển công nghiệp lên khu vực phía bắc của tỉnh, đến nay Bình Dương đã và đang hình thành các khu, cụm công nghiệp thế hệ mới với quy hoạch kết nối giao thông liên vùng, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường, tạo sức bật cho các địa phương phía bắc nói riêng, tỉnh Bình Dương nói chung tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới.

Bài 1: Hấp dẫn nhà đầu tư

Chuyển mình mạnh mẽ

Là vùng sản xuất công nghiệp mới, khu vực phía bắc của tỉnh đã và đang tập trung thu hút đầu tư phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp công nghệ cao, ít thâm dụng lao động, bảo đảm môi trường. Tại huyện Bàu Bàng, 2 khu công nghiệp (KCN) hiện hữu với tổng diện tích hơn 2.500 ha đã cơ bản lấp đầy; trên địa bàn đang được đầu tư mới, mở rộng các KCN. Với vị trí thuận lợi, mặt bằng rộng, thông thoáng, cùng những cơ chế chính sách ưu đãi, các KCN tại huyện Bàu Bàng tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư lớn trên thế giới. Các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư dây chuyền máy móc mới, hiện đại hơn, mở rộng nhà xưởng sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng suất.

Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, cho biết trong thời gian tới huyện tăng cường xúc tiến đầu tư vào các KCN hiện có; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện xây dựng KCN theo định hướng mới; thu hút đầu tư công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

 Ngành công nghiệp các địa phương phía Bắc của tỉnh đang nâng tầm phát triển. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III). Ảnh: TIỂU MY

Ông Yeh Ming Yuh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam), cho hay công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Bàu Bàng vào năm 2015, chuyên sản xuất xơ sợi tổng hợp, dệt nhuộm thành phẩm và may mặc với số vốn đầu tư ban đầu 274,2 triệu đô la Mỹ. Đây là nhà máy tích hợp lọc hóa dầu và dệt may đầu tiên tại Bình Dương. Công ty đã mở rộng đầu tư giai đoạn 2. Năm 2025, công ty mở rộng đầu tư thêm 700 triệu đô la Mỹ (giai đoạn 3). Dự kiến, cuối năm 2025 giai đoạn 3 của nhà máy sẽ đi vào hoạt động.

Là một thương hiệu lớn đến từ châu Âu, Tập đoàn Ecco (Đan Mạch) đã đúng khi chọn huyện Bàu Bàng làm điểm đến đầu tư. Ông Alexander Christopher Falter, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ecco Việt Nam, cho biết công ty chuyên ngành sản xuất giày da, túi xách… xuất khẩu. Công ty đã chọn huyện Bàu Bàng để đặt nhà máy sản xuất được hơn 8 năm, hiện cóhơn 1.000 công nhân lao động.

Khai mở dư địa tăng trưởng xanh

Nhờ những định hướng đúng đắn trong việc quy hoạch vùng, khai thác quỹ đất, chuẩn bị về hạ tầng, khơi thông liên kết hạ tầng, các chính sách cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào Bình Dương nói chung, các địa phương phía bắc của tỉnh nói riêng, nơi đây đang trở thành địa điểm được nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới lựa chọn. Việc Tập đoàn Lego (Đan Mạch) đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Việt Nam - Singapore III (huyện Bắc Tân Uyên và TP.Tân Uyên) với dự án quy mô đầu tư hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ mang đến những thành công vang dội về việc thu hút đầu tư tại các KCN phía bắc của tỉnh. Thực tế cho thấy, với sự phát triển vượt bậc trong những năm qua, Bình Dương có hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp với mục tiêu phát triển xanh, bền vững của Tập đoàn Lego.

“Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của Bình Dương đối với doanh nghiệp. Ecco đang gấp rút đưa các công nghệ tiên tiến nhất vào nhà máy để mở rộng xưởng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường của công ty trên toàn thếgiới. Công ty TNHH Ecco Việt Nam cũng nỗ lực phát triển hệ sinh thái xanh, bền vững theo đúng chủ trương của tỉnh”.

(Ông Alexander Christopher Falter, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ecco Việt Nam)

Các KCN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các KCN Việt Nam - Singapore đã và đang thu hút nhiều dự án công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Ông Jesper Hassellund Mikelsen, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Lego khu vực châu Á - Thái Bình Dương kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam, cho biết dự án Nhà máy Lego Việt Nam dự kiến tạo ra hơn 4.000 việc làm trực tiếp và hàng ngàn việc làm gián tiếp. Nhà máy cam kết đạt chuẩn xanh và trung hòa carbon, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Bình Dương.

“Nhà máy Lego tại Bình Dương là nhà máy thứ 6 trên toàn cầu và thứ hai tại châu Á của Lego, để xuất khẩu sản phẩm đến các thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tập đoàn cũng đã có những đối tác tại Việt Nam trong chuỗi cung ứng và sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái của mình để vận hành nhà máy. Chúng tôi tin tưởng Bình Dương có đủ nguồn lao động được đào tạo để đáp ứng nhà máy công nghệ cao này. Bình Dương có tầm nhìn mạnh mẽ về việc phát triển bền vững, giảm phát thải phù hợp với tầm nhìn của Tập đoàn Lego...”, ông Jesper Hassellund Mikelsen nói.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Kolon Industrial (KCN Bàu Bàng)

Với Tập đoàn Pandora, khả năng đáp ứng số lượng lớn lao động có tay nghề cao của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng là yếu tố giúp tập đoàn chọn nơi này để xây nhà máy thứ 3 trên toàn cầu, ngoài 2 nhà máy đang hoạt động ở Thái Lan. Tập đoàn dự kiến tuyển dụng hơn 6.000 lao động cho nhà máy mới ở Bình Dương. Dự kiến, nhà máy này sẽ khai trương, đi vào sản xuất trong năm 2026. Cũng như Nhà máy Lego Việt Nam, nhà máy của Pandora cũng sẽ sử dụng năng lượng là điện mặt trời được cung cấp tại chỗ từ KCN Việt Nam - Singapore III… 

Còn tiếp

TIỂU MY - THANH TUYỀN