Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương: Phát huy vai trò các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2025 – 2030. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn mới với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị của ngành.
Nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.
Trong đó, phong trào “Dạy tốt – Học tốt” tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hiệu quả tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới phương pháp giảng dạy luôn được quan tâm và đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, ngành giáo dục tỉnh đã đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, góp phần khẳng định vị thế của Bình Dương trong khu vực Đông Nam bộ.

Song song với việc nâng cao chất lượng và quy mô giáo dục, Sở GD&ĐT còn tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động theo hướng thiết thực, toàn diện. Qua đó, ngành đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành.
Đó là những tập thể sư phạm đoàn kết, sáng tạo, những nhà giáo tận tụy, tâm huyết, những cán bộ quản lý năng động, đổi mới, những giáo viên sáng tạo không ngừng trong giảng dạy và cống hiến hết mình vì học sinh thân yêu. Họ chính là minh chứng sống động cho sự nỗ lực vì chất lượng giáo dục toàn diện.

Một trong những điển hình tiêu biểu là Trường Tiểu học Đông Hòa B (TP.Dĩ An), nổi bật với mô hình “Trường học hạnh phúc” được xây dựng dựa trên các giải pháp cụ thể như: tạo cảnh quan môi trường thân thiện, xây dựng không gian giáo dục yêu thương, đầu tư mạnh vào chuyển đổi số. Trường còn triển khai mô hình “Cà phê giáo dục” – nơi giáo viên cùng ăn sáng và chia sẻ với Ban Giám hiệu những khó khăn, vướng mắc trong công việc để cùng nhau tháo gỡ.
Những hoạt động ý nghĩa đầy tính nhân văn đã góp phần tạo nên môi trường làm việc tích cực, hiệu quả. Cô Phạm Thị Chinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hòa B chia sẻ: “Chúng tôi luôn nỗ lực để mỗi ngày đến trường là một ngày vui với cả thầy và trò, biến ngôi trường thành mái nhà thứ hai thân thiện, ấm áp”.
Còn với cô Vũ Thị Hải Chi, giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương, với 20 năm gắn bó trong nghề bày tỏ: “Nguồn động lực lớn nhất đối với tôi và đồng nghiệp chính là sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương, của Sở GD&ĐT, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, thử thách. Sự động viên kịp thời từ các cấp lãnh đạo đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi tiếp tục hành trình gieo chữ”.
Có thể thấy, phong trào thi đua và công tác khen thưởng đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành GD&ĐT. Đây không chỉ là động lực nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tâm huyết, sáng tạo, tạo dựng môi trường giáo dục tích cực và hiệu quả.
Việc ghi nhận, biểu dương và khen thưởng kịp thời đã khích lệ tinh thần, tạo dựng niềm tự hào, nâng cao ý thức cống hiến lâu dài cho sự nghiệp giáo dục. Những phần thưởng, danh hiệu cao quý không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến thầm lặng mà còn là nguồn cảm hứng để toàn ngành tiếp tục phấn đấu, không ngừng đổi mới.
Quyết tâm trong chặng đường mới
Nếu như giai đoạn 2020 – 2025 đã ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật thì giai đoạn 2025 – 2030 lại mở ra những thử thách và cơ hội mới, đòi hỏi sự đổi mới tư duy, nâng cao năng lực và quyết tâm cao độ hơn nữa của ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2025 – 2030 vừa qua, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng, giai đoạn tới không chỉ là một mốc thời gian mà là lời hiệu triệu hành động. Chúng ta cần tư duy mới, cần sự sáng tạo và bền bỉ hơn để thích ứng với thời đại mới. Thi đua không phải là khẩu hiệu hình thức mà phải bắt nguồn từ những hành động cụ thể: từ một bài giảng đổi mới, một hành động sẻ chia, một sáng kiến quản lý hiệu quả... Tất cả đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực.
“Phong trào thi đua lần này cần thực sự chạm đến trái tim mỗi người. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa yêu nghề, thi đua không phải để ganh đua mà để cùng tiến bộ, lan tỏa điều tốt đẹp trong nghề dạy học. Chúng ta hãy biến từng ngôi trường thành một trung tâm đổi mới, biến từng lớp học thành nơi nuôi dưỡng khát vọng, biến từng thầy cô giáo thành người truyền cảm hứng không mệt mỏi”, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng nhấn mạnh thêm.
Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, ngành GD&ĐT Bình Dương đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển giáo dục toàn diện. Ngành cũng tập trung phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác thi đua – khen thưởng, tạo động lực cho sự đổi mới và phát triển bền vững.
Cô Ngô Tôn Nữ Ngọc Hương, giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Dầu Tiếng), chia sẻ: “Giai đoạn 2025 – 2030 là một chương mới đầy thử thách nhưng cũng rất hứa hẹn. Mỗi nhà giáo cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Chúng tôi cam kết sẽ tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua với tinh thần tiên phong và sự gắn kết chặt chẽ, tinh thần học hỏi không ngừng để cùng nhau kiến tạo môi trường giáo dục ngày càng tốt đẹp, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc”.
Với khát vọng mới, mục tiêu mới, cùng sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn ngành, chúng ta hãy tin rằng ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương, xứng đáng với vai trò tiên phong trong hành trình vươn lên của quê hương, đất nước.
Tại hội nghị, các đại biểu đã có dịp giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2020 – 2025. Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân; Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho 50 tập thể và 170 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương. |
HỒNG PHƯƠNG – KHẮC THỊNH