Ngành tuyên giáo Bình Dương: Tích cực tuyên truyền, chủ động tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cập nhật: 04-01-2024 | 17:38:18

(BDO) Chiều 4-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Vụ trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà  Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Chiến

Trong năm 2023, ngành tuyên giáo trong toàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung quan trọng. Các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn theo đúng kế hoạch đề ra. Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tổ chức, phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo, giữa Ban chỉ đạo với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

 Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh; Quốc Chiến

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, định hướng, dẫn dắt thông tin, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục có nhiều đổi mới; chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác, thuyết phục, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận trong xã hội.

 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh; Quốc Chiến

Đáng chú ý, trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan đã tham mưu Tỉnh ủy cho chủ trương nâng quy mô Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết để vừa nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh, vừa nâng chất các tác phẩm báo chí đại diện cho tỉnh tại các cuộc thi, giải thưởng báo chí do Trung ương phát động…

 Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, năm 2024, hệ thống tuyên giáo, đặc biệt là khối tuyên truyền cần nỗ lực, tích cực tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch học tập và làm theo Bác và chuyên đề năm 2024 gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng lực lượng nòng cốt và trang thiết bị cho lực lượng Ban chỉ đạo 35 các cấp”.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận 2 Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Quốc Chiến

Đặc biệt, năm 2024 cần triển khai Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động...

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2023.

HUỲNH THỦY

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên