Ngành Tuyên huấn Quân đoàn 4: Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng

Cập nhật: 12-05-2016 | 08:21:23

Chiều qua (11-5), Phòng Tuyên huấn thuộc Cục Chính trị Quân đoàn 4 đã tổ chức buổi gặp các cơ quan báo chí, lãnh đạo ngành tuyên huấn qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn (11.5.1946 - 11.5.2016).

 Phát huy truyền thống, ngành tuyên huấn Quân đoàn 4 thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Ảnh: T.ANH

 Tại buổi họp mặt, đại tá Nguyễn Quang Phú, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân đoàn 4 đã ôn lại truyền thống của ngành tuyên huấn, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động thời gian qua. “Trong chiến đấu ngành tuyên huấn đã làm rất tốt vai trò định hướng tư tưởng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu của bộ đội các binh chủng kỹ thuật, từ đó đề ra các giải pháp giúp cho chỉ huy các cấp, cán bộ và chiến sĩ nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu nhằm đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của địch. Ngày nay, dưới một số tác động tiêu cực của kinh tế thị trường, âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của địch, những biến động trong xã hội về tư tưởng, tâm lý, lối sống đến cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, ngành tuyên huấn càng phải nâng cao hơn nữa việc xây dựng con người, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cách mạng thời bình, thời kỳ đổi mới”, Đại tá Phú nhấn mạnh.

70 năm qua, cùng với toàn quân đi qua rất nhiều chặng đường, từ chiến đấu khó khăn gian khổ đến những thắng lợi vẻ vang, xuyên suốt trong mọi hoạt động của quân đội, công tác tư tưởng luôn xuyên suốt, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tin tưởng vào chỉ thị mệnh lệnh, chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc, của Tổ quốc. Ngày 11-5-1946 đã trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng, ngày thành lập Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp góp phần tạo nền tảng chính trị tinh thần to lớn của quân đội đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chính trị trọng hơn quân sự” , “lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”.

Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân đoàn 4 được thành lập, trong giai đoạn cam go, ác liệt, gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những ngày đầu lực lượng còn mỏng, trình độ kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên huấn chưa bài bản, nhưng Phòng Tuyên huấn đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, xây dựng cơ quan, hệ thống cơ quan tuyên huấn từ Quân đoàn đến cơ sở mạnh về chính trị, vững vàng về tư tưởng; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động và sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Tuyên huấn và 42 năm ngành Tuyên huấn Quân đoàn, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Tuyên huấn Quân đoàn 4 luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đoàn lần thứ IX, Nghị quyết của Đảng bộ Cục Chính trị lần thứ XIII; tích cực, chủ động làm tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo về công tác tư tưởng - văn hóa trong quân đoàn; tích cực, chủ động, sáng tạo nhạy bén, kịp thời trong triển khai toàn diện các mặt công tác tư tưởng - văn hóa có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ Quân đoàn và diễn biến của tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống.

Ngành Tuyên huấn Quân đoàn đã xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, trung thực, tâm huyết, gắn bó, yêu ngành, yêu nghề, “giỏi tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giỏi kiểm tra, phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh” theo phương châm “Chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sắc sảo, kịp thời, chính xác, hiệu quả”. Với yêu cầu chung là “phát huy trách nhiệm, tranh thủ thời gian, hiệp đồng chặt chẽ, không chậm trễ sai sót”; xây dựng Đảng bộ Cục và cơ quan Phòng Tuyên huấn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, chi bộ trong sạch vững mạnh.

 LÂM TUẤN ANH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên