Ngày 15-1 sẽ thả 96 con khỉ về rừng

Cập nhật: 09-01-2010 | 00:00:00

Ngày 8-1, Hội đồng định giá, bán tài sản tịch thu TP. Tuy Hòa đã tổ chức  họp khẩn để bàn về việc nên thả về rừng hay tiếp tục nuôi dưỡng 96 con khỉ đuôi dài Macaca fascicularis (ảnh) đã được bán thanh lý cho ông Lê Thanh Tuấn với giá 31 triệu đồng (Báo SGGP đã thông tin).

 

Cuối cùng, cuộc họp đã thống nhất trả lại số tiền 31 triệu đồng mà ông Lê Thanh Tuấn đã bỏ ra để mua thanh lý số khỉ trên. 96 con khỉ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng thêm 7 ngày nữa tại trang trại của ông Tuấn. Đến ngày 15-1, nếu không có trung tâm cứu hộ động vật nào nhận nuôi dưỡng, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe và thả số khỉ này về rừng.

 

Thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết, tài xế lái  ô tô Toyota Innova chở 96 con khỉ trên là Trịnh Xuân Huy (SN 1975, trú ở 85, khu 2, Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã đến trình diện với cơ quan điều tra. Chủ ô tô là  Đinh Thị Thanh Hóa, trú 48/14, đường Lam Sơn, quận Tân Bình, TPHCM. Nguồn gốc cũng như chủ nhân đích thực của 96 con khỉ cũng đang tiếp tục được đơn vị xác minh, làm rõ.

 

Vào khoảng 9 giờ 15 ngày 8-1, trên tuyến quốc lộ 1A, địa phận xã Cẩm Lĩnh, lực lượng kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên phối hợp với PC36 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ xe khách 37N – 8704 đang chở gần 20 con khỉ và chồn hương, nặng khoảng 100kg.

 

Tài xế Phan Duy Ngân (SN 1968, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) khai nhận toàn bộ số động vật hoang dã trên được vận chuyển về TP Vinh (Nghệ An) để tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên