Ngày 26-4, khởi động xây dựng Thành phố mới Bình Dương

Cập nhật: 14-04-2010 | 00:00:00

Chiều qua (13-4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hiệp đã chủ trì cuộc họp nhằm triển khai kế hoạch khởi động xây dựng Thành phố mới Bình Dương. Theo đó, buổi Lễ “Khởi động xây dựng Thành phố mới Bình Dương” sẽ được tiến hành vào 17 giờ ngày 26-4 tới, do UBND tỉnh chủ trì và Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) tổ chức với sự tham dự của hơn 500 khách mời.

Dự án Thành phố mới Bình Dương có quy mô 1.000 ha, đã được Chính phủ phê duyệt đề án phát triển với các hạng mục chính như Trung tâm chính trị - hành chính tập trung, khu công nghệ kỹ thuật cao do Tập đoàn Mapletree (Singapore) đầu tư, trường Đại học Quốc tế Miền Đông, trường Quốc tế do Tập đoàn Giáo dục Kinderworld đầu tư, trung tâm thương mại - tài chính - ngân hàng, văn phòng làm việc loại A, khu nhà ở cao cấp... nhằm phục vụ cho 125.000 người định cư và hơn 400.000 người thường xuyên đến làm việc. Đây là công trình trọng điểm trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương.

TRỊNH BÌNH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên