Ngày đầu thực hiện phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến: Tình hình giao thông chuyển biến tích cực

Cập nhật: 16-11-2021 | 08:43:47

Trong ngày đầu thực hiện phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến trên một số tuyến đường, theo ghi nhận của P.V, đường sá tương đối thông thoáng. Tình hình giao thông có sự chuyển biến tích cực.


Lực lượng CSGT tại khu vực ngã tư miếu Ông Cù, đường ĐT743 nhắc nhở và yêu cầu tài xế chấp hành quy định mới về lưu thông theo giờ

Chủ yếu là nhắc nhở

Ngày 15-11 là ngày đầu tiên thực hiện Kế hoạch số 2376/ KH-SGTVT ngày 1-7-2021 của Sở Giao thông - Vận tải về việc thực hiện thí điểm phân luồng giao thông theo tuyến, theo giờ trên một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Kế hoạch 2376).

Theo ghi nhận của P.V vào 6 giờ cùng ngày trên quốc lộ 13, đoạn từ ngã năm Phước Kiến đến cầu Vĩnh Bình, không có xe kéo rơ-móc và xe sơ-mi rơ-moóc (gọi tắt xe container) hoạt động. Trung tá Võ Đức Tín, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) quốc lộ 13, Phòng CSGT Công an (CA) tỉnh, cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, đa số các doanh nghiệp vận tải, tài xế đã nắm rõ Kế hoạch 2376, do đó trong buổi sáng 15-11, trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua TP.Thủ Dầu Một và TP.Thuận An gần như không có xe container lưu thông”.

Theo Trung tá Tín, để chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiểm tra việc chấp hành Kế hoạch 2376, trạm CSGT quốc lộ 13 đã lập nhiều chốt kiểm soát tại các giao lộ trọng điểm. Trong ngày đầu, nếu phát hiện xe container, xe tải trên 10 tấn lưu thông trong khung giờ cấm lưu thông thì lực lượng CSGT sẽ nhắc nhở trước, đồng thời yêu cầu tài xế trong thời gian tới phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Trong buổi sáng đứng chốt tại khu vực ngã tư miếu Ông Cù, đường ĐT743 (phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An), lực lượng CSGT đã nhắc nhở và yêu cầu 11 xe container quay đầu, không được phép lưu thông vào tuyến đường thực hiện Kế hoạch 2376. Tương tự, Tổ tuần tra lưu động Đội CSGT-TT CA TP.Thủ Dầu Một cũng lập chốt kiểm tra trên tuyến đường Huỳnh Văn Cù, đoạn từ ngã năm Phước Kiến đến ngã ba Bến Đò (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) để kiểm tra việc chấp hành Kế hoạch 2376. Trong thời gian từ 6 - 7 giờ, Tổ tuần tra đã phát hiện và lập biên bản 4 trường hợp điều khiển xe container đi vào đường có biểu báo hiệu cấm xe ô tô.

Theo Trung úy Nguyễn Bảo Tiến, cán bộ Đội CSGT-TT CA TP.Thủ Dầu Một, đa số các tài xế đều biết việc cấm xe container và xe tải trên 10 tấn theo khung giờ của Kế hoạch 2376 và thời gian thực hiện. Thực tế trong khung giờ cấm xe container vào sáng ngày 15- 11, trên đường Huỳnh Văn Cù gần như không có xe container lưu thông, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm. Đối với những trường hợp này, Tổ tuần tra lưu động đều lập biên bản xử lý theo quy định.

Hiệu quả ban đầu

Khi các địa phương chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh được khôi phục nên trên các tuyến đường như: Mỹ Phước - Tân Vạn; ĐT743; quốc lộ… bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông. Do đó, việc thực hiện Kế hoạch 2376 được kỳ vọng là giải pháp giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến đường “huyết mạch” vào giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của P.V vào sáng ngày 15-11, việc cấm xe container lưu thông trong khung giờ từ 6 - 8 giờ đã góp phần giúp cho tình hình giao thông trên các tuyến đường Huỳnh Văn Cù, Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT743, quốc lộ 13… trở nên thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển. Nói về việc này, Trung tá Võ Đức Tín, cho biết: “Trong sáng nay, tình hình giao thông tại các giao lộ trọng điểm như: Ngã năm Phước Kiến, ngã tư Hòa Lân, cầu Ông Bố (quốc lộ 13), miếu Ông Cù, ngã sáu An Phú, ngã tư 550 (ĐT743) tương đối thông thoáng so với trước khi thực hiện Kế hoạch 2376. Có thể nói việc không cho phép xe container, xe tải trên 10 tấn lưu thông trên đường ĐT743 và 1uốc lộ 13 vào khung giờ cao điểm đã giảm đáng kể mật độ phương tiện lưu thông, từ đó kéo giảm nguy cơ ùn tắc giao thông, nhất là khi xảy ra sự cố giao thông hoặc mất đèn tín hiệu”.

Ghi nhận trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và đường Phú Lợi (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) đến phường Thuận Giao (TP. Thuận An) giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Trung tá Thượng Văn Lành, Đội trưởng Đội Tuần tra giao thông, Phòng CSGT CA tỉnh, cho biết: “Trong ngày đầu thực hiện thí điểm phân luồng, phân tuyến giao thông, đơn vị đã bố trí lực lượng ở 3 tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 13 và ĐT743 với 6 chốt trực. Nhìn chung, trong sáng ngày 15-11 các phương tiện chấp hành tốt, tình hình giao thông tương đối ổn định, lưu lượng xe lưu thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Có một số chủ phương tiện chưa biết về thông tin cấm giờ, phân luồng nên cán bộ CSGT chỉ tiến hành nhắc nhở và cho quay đầu hoặc tìm bãi, nơi an toàn để đỗ lại chờ đến giờ được phép lưu thông”.

Theo đại diện Phòng CSGT CA tỉnh, trong những ngày đầu thực hiện Kế hoạch 2376, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở, đồng thời căn cứ vào mức độ vi phạm của từng trường hợp mà xử lý theo quy định.

Cụ thể, phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi vào khu vực, đường có biển cấm xe mà mình đang điều khiển sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Đối với xe ô tô: Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu cấm xe ô tô (theo điểm b, khoản 4, điều 5). Ngoài ra, trường hợp vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng (theo điểm 3, khoản 11, điều 5).

NGUYỄN HẬU - TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên