Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Tăng cường xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật: 06-11-2023 | 07:43:30

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18-11 hàng năm đã trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, văn hóa, tinh thần của nhân dân cả nước. Đây cũng là dịp mà các khu dân cư (KDC) đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), thể hiện sinh động cho sự kết nối tình làng, nghĩa xóm, gắn bó ý Đảng - lòng dân. Dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về nội dung, kế hoạch tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT tại các KDC trên địa bàn tỉnh.

- Thưa bà, xin bà cho biết mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT ở KDC?

- Ngày hội ĐĐKTDT là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Thông qua ngày hội nhằm đa dạng hóa phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối ĐĐKTDT. Ngày hội ở KDC đã phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, ra sức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ông Võ Văn Minh (giữa), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo địa phương trao quyết định tặng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình bà Trần Thị A Vân, khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, TP.Dĩ An, chiều 5-11. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

Ngày hội cũng là dịp ôn lại truyền thống, tinh thần yêu nước của dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ĐĐKTDT; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp gặp gỡ, trao đổi với người dân, cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo sự đoàn kết, gắn bó…

Cùng với việc chuẩn bị các hoạt động của ngày hội, tỉnh cũng đang tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phát động thi đua, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ vận động xã hội hóa thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách vàhộnghèo, người nghèo, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn... Hiện MTTQ Việt Nam các cấp vẫn đang vận động đợt cao điểm ủng hộ cho Quỹ vì người nghèo tỉnh. Thời gian qua, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh cũng đã vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Điện Biên theo đề án của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức ngày hội phù hợp với điều kiện, đặc thù và tình hình của địa phương, bảo đảm các hoạt động diễn ra ý nghĩa, thiết thực, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân trên địa bàn.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức ngày hội năm nay như thế nào, thưa bà?

- Theo kế hoạch, tất cả các KDC trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức ngày hội từ ngày 3 đến 18-11; trong đó ưu tiên tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật để lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân về tham dự đông đủ. Như thông lệ hàng năm, nội dung ngày hội vẫn cơ bản gồm 2 phần, lễ và hội.

Phần lễ là các hoạt động như ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đề án 02 của Tỉnh ủy về “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025”; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động ở địa phương; tổ chức đăng ký các phần việc, công trình chào mừng đại hội MTTQ các cấp…

Dịp này, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh cũng trích quỹ tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá hơn 5 tỷ đồng; trong đó quỹ cấp tỉnh trao tặng 448 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho 448 hộ nghèo tại 32 KDC điểm có lãnh đạo tỉnh về dự; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ vận động những phần quà ý nghĩa trao tặng công nhân lao động, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Phần hội được MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban công tác Mặt trận, nhân dân ở KDC tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như trò chơi dân gian, “Bữa cơm đại đoàn kết”, văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao… Ngoài ra, các KDC còn vận động nhân dân tham gia vệsinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, trang trí văn phòng khu phố, ấp, địa điểm tổ chức ngày hội; tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ MTTQ các thời kỳ, hộ nghèo, khó khăn tại địa phương; trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo…

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (thứ 7 trái sang), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội ĐĐKTDT ở khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, TP.Thuận An

- Thưa bà, công tác tổ chức ngày hội năm nay có nét gì mới so với các năm trước?

- Năm nay, ngày hội được tổ chức trong thời điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh vừa tiến hành tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT (2003- 2023). Điều này có ý nghĩa quan trọng và là điều kiện để các đơn vị chọn lựa được những nội dung, hình thức tổ chức ngày hội sao cho hiệu quả, thiết thực nhất qua thực tiễn, kinh nghiệm 20 năm tổ chức. Bên cạnh đó, ngày hội năm nay diễn trong thời điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên sôi nổi thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Do vậy, tại ngày hội, MTTQ và các đoàn thể ở địa phương cũng tiến hành thảo luận và đăng ký thực hiện ít nhất một công trình, phần việc như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, các công trình dân sinh, các mô hình, phong trào tự quản thiết thực ở KDC; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về MTTQ Việt Nam gắn với các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp... đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư…

HUỲNH THỦY (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên