Ngày xuân lan tỏa yêu thương

Cập nhật: 11-01-2023 | 09:50:06

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, các cơ sở hội đã triển khai nhiều chương trình xuân yêu thương rất ý nghĩa nhằm chăm lo tết cho phụ nữ, trẻ em khó khăn. Bằng sự quan tâm của mình, các chị đã làm cho ngày xuân thêm ấm áp, nghĩa tình…


Phụ nữ TP.Thủ Dầu Một tổ chức ngày hội xuân yêu thương

Có mặt tại chương trình “Xuân ấm áp yêu thương” trao tặng quà tết cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và nữ công nhân không có điều kiện về quê ăn tết do Hội LHPN tỉnh cùng Ban Công tác phía Nam, Phụ nữ Quân khu 7 tổ chức mới đây tại TX.Bến Cát, chúng tôi ghi nhận được những hình ảnh thật xúc động. Đó là sự trao nhận và tấm lòng yêu thương của tổ chức, cá nhân với mong muốn ai ai cũng có tết.

Em Lê Văn Tài, học sinh lớp 8 (phường Thới Hòa, TX.Bến Cát) hiện sống cùng ông bà cho biết món quà mà em nhận được thật sự rất quý. Số tiền các cô tặng em sẽ đem về gửi bà mua sắm tết. Cũng nhận được phần quà được trao tận tay, chị Đỗ Thị Đào (47 tuổi) hiện đang thất nghiệp, vui mừng nói rằng món quà tết mà chị được nhận là điều mình không ngờ tới vì nghĩ ở trọ, xa quê, những ngày tết cũng như ngày bình thường thôi, nhưng nay đã có tiền và quà cho một cái tết khá ấm cúng cùng chồng con…

Theo bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, riêng chương trình này, Tỉnh hội đã cùng các đơn vị như: Becamex.IDC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Oanh, VNPT, Chi hội Phụ nữ Phật giáo Bình Dương… hỗ trợ 563 triệu đồng; Hội LHPN TX.Bến Cát thì tổ chức các gian hàng ngày tết để phục vụ chị em công nhân và trẻ em khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết.

Theo ghi nhận của P.V, những ngày này tại các địa phương đã diễn ra nhiều chương trình hỗ trợ hội viên Hội Phụ nữ, giúp các chị có một cái tết ấm cúng. Cụ thể như tại UBND phường Hưng Định (TP.Thuận An), Hội LHPN phường vừa tổ chức chương trình “Thắp sáng yêu thương” trao 150 phần quà, với tổng số tiền 60 triệu đồng cho hội viên, thanh niên công nhân nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn tết. Cũng trong những ngày cuối năm bận rộn này, Hội LHPN xã Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên) tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên, nữ công nhân, tạo sân chơi bổ ích cho nữ công nhân nhà trọ, nhân dịp mừng năm mới Quý Mão 2023. Có 60 hội viên, nữ công nhân nhà trọ trên địa bàn tham gia ngày hội xuân với phần thi nấu mâm cơm ngày tết có các món ăn gắn với đặc trưng của từng vùng miền mang hương vị truyền thống của ngày tết; thi thời trang tết mẹ và bé, tham gia các trò chơi dân gian và hái lộc đầu năm…

Nhằm hưởng ứng các chuỗi hoạt động vui tươi của các cấp hội, Hội LHPN phường Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một) đã tổ chức ngày hội “Xuân yêu thương, tết sum vầy”. Các chị đã trao tặng 117 phần quà cho hội viên, phụ nữ và nữ thanh niên công nhân tại các chi hội nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 35 triệu đồng.

Bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Thủ Dầu Một, cho biết các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em khó khăn có điều kiện đón tết đều được tổ chức tại 14 phường của thành phố. Đây là hoạt động thường niên của Hội LHPN các phường. Các món quà tuy không lớn nhưng với sự quan tâm đặc biệt này, mong rằng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vượt lên trong mọi hoàn cảnh để có một cái tết thật vui vẻ. Các hoạt động còn mang nhiều ý nghĩa và thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2023…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên