Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Bình (Phú Giáo) Nhiệm kỳ 2010 -2015:Khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển bền vững

Cập nhật: 21-06-2010 | 00:00:00

Đảng bộ xã An Bình vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015. Tại đại hội lần này, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đề ra là tiếp tục phát huy nội lực của các thành phần kinh tế, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời tranh thủ lợi thế từ bên ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển theo hướng bền vững với mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 11 - 12%/năm; thu nhập bình quân đạt từ 18 - 20 triệu đồng/người/năm; 98% số hộ dân có điện sử dụng; 100% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; giải quyết việc làm cho 400 - 500 lao động/năm; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã An Bình cũng đã phấn đấu nâng cao đời sống người dân; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra. Theo đó thu nhập bình quân đầu người đạt 11 triệu đồng/năm, tăng 5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ và tăng 1 triệu đồng so với nghị quyết; 95% số hộ dân trong xã sử dụng điện lưới quốc gia, 100% số hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, trong đó có 421 hộ sử dụng nước máy. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có những bước tiến đáng ghi nhận. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng xã hội, người nghèo, đặc biệt là việc chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm thực hiện tốt.

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên