Người cán bộ cơ sở luôn gắn bó với dân

Cập nhật: 18-10-2012 | 00:00:00
  Để tham gia tốt công tác phụ nữ, chị Thủy luôn cố gắng hoàn thành sớm công việc nhà  Ấp Điều Hòa có 324 PN, trong đó số lượng PN sinh hoạt trong chi hội định kỳ là 286 người, thường xuyên là 68 chị. Ở vùng quê yên bình, nơi chị em PN ngoài việc dành nhiều thời gian cho vườn cây ăn trái, ruộng lúa, hoa màu thì còn phải chăm lo cho gia đình nên việc tập hợp và thu hút được họ tham gia hết mình với phong trào là không phải dễ. Ấy vậy mà, Chi hội PN ấp Điều Hòa luôn là lá cờ đầu trong các hoạt động phong trào của xã. Khi thì thấy chị em PN của hội tham gia biểu diễn văn nghệ, nấu ăn, PN duyên dáng, tham gia câu lạc bộ tập thể dục dưỡng sinh… và thường thì luôn đạt giải cao, khi thì chị em ngồi lại cùng nhau họp bàn cách giúp nhau làm kinh tế, hỗ trợ cho hội viên khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa. Mỗi lần như thế, chị Thủy với vai trò là người đầu tàu luôn hăng hái, nhiệt tình, cởi mở trao đổi, bàn bạc, phát huy được sự sáng tạo, đóng góp của nhiều người để đưa ý tưởng hoạt động đi vào thực tiễn. Tính đến nay, chị tham gia hoạt động PN ở ấp đã được hơn 10 năm, trong đó 6 năm chị được bầu chọn là chi hội trưởng. Cũng như bao chị em PN ở nơi đây, gia đình chị cũng có hơn 1 ha lúa và 150 cây bưởi, cùng chồng và 2 người con chăm sóc nhưng chị vẫn sắp xếp được mọi thứ để tham gia công tác hội hết sức hiệu quả. Chị đã tìm ra nhiều mô hình sáng tạo phục vụ cho quyền lợi của hội viên. Có thể kể đến nguồn quỹ để cho hội PN khó khăn vay do chị em đóng góp, đến nay đã tích lũy được 11 triệu đồng, ngoài việc cho vay còn dùng để thăm hỏi, tặng quà khi hội viên đau ốm, hiếu hỷ. Trong công tác, chị rất sâu sát và gần gũi với các hội viên nên hiểu và nắm rõ hoàn cảnh của mỗi người, nhờ đó mà tham mưu, đề xuất, hỗ trợ cho nhiều hộ chị em PN được vay các nguồn vốn khác nhau của ngân hàng chính sách. Kết quả đã có 170 hộ được vay các nguồn vốn trên với số tiền hàng trăm triệu đồng. Khỏi phải nói, những ngày lễ kỷ niệm PN như 8-3, 20-10, chị em của 6 tổ đều quây quần về họp mặt đông đủ. Có khi là ở trụ sở của xã, cũng có khi là mượn sân vườn nhà hội viên làm điểm tập hợp, sinh hoạt chuyên đề về vai trò và việc phát huy năng lực, khả năng tham gia và cống hiến cho xã hội của người PN trong thời kỳ hội nhập. “Nhờ tham gia với hội mà chúng tôi được mở mang kiến thức, sống vui và gắn bó với nhau nhiều hơn”, chị Nguyễn Thị Hồng, hội viên tổ 13 chia sẻ. Có thể nói, ban đầu chị em PN còn chưa mặn mà với công tác hội nhưng khi được tiếp cận với chị, nhận thấy sự tâm huyết, nhiệt tình, cùng nhiều chương trình hoạt động thiết thực gắn kết hội viên đã thu hút nhiều người tình nguyện gia nhập. Một khi đã tạo được động lực để cho từng hội viên tham gia phát huy khả năng của mình thì việc tham gia các chương trình hoạt động do cấp trên giao, cũng như việc đề ra phong trào cũng có sự đồng thuận. Chị Thủy chia sẻ kinh nghiệm: “Việc gì cũng bàn bạc với các chị để thống nhất và cùng nhau quyết tâm làm cho bằng được. Tất cả là nhờ các chị em ở đây rất nhiệt tình khi tham gia phong trào”. Ở tuổi 46, nhưng sự hăng say trong công tác của chị vẫn hết sức mạnh mẽ. Bác Hồ nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Có thể nói, chị Thủy là một điển hình sống động theo lời dạy ấy của Bác!  NGỌC TRINH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên