Nhiều năm liền gắn bó với phong trào phụ nữ, bà Ngô Thị Minh Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bình Hưng, xã Bạch Đằng, TP.Tân Uyên là cán bộ hội tiêu biểu, gương mẫu, nhiệt tình, tận tâm với mọi phong trào, hoạt động của hội.
Sâu sát với hội viên
Là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, ngoài việc quán triệt một cách đầy đủ những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và các phong trào phụ nữ, bà Ngô Thị Minh Lan luôn hiểu rõ và nhận thức được vai trò của người làm công tác vận động quần chúng. Bà Lan cho rằng: “Có gần gũi, yêu mến, sâu sát với chị em, tạo được niềm tin trong hội viên phụ nữ xóm, ấp thì công tác tuyên truyền vận động mới được thuận lợi”. Ngoài việc tuyên truyền mục đích ý nghĩa 8 tiêu chí xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” và những điểm tương đồng của 19 tiêu chí xây dụng nông thôn mới, bản thân bà luôn trăn trở làm thế nào để thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Theo bà Lan, cái lớn nhất, cao quý nhất trong phong cách đạo đức của Bác Hồ là làm gương, “nói đi đôi với làm”. Chính vì thế, bản thân bà luôn tích cực đi đầu trong các phong trào bằng những việc làm thiết thực. Nói đi đôi với làm, bản thân bà và các thành viên trong chi, tổ hội luôn thực hiện tốt vai trò tiên phong nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng hội viên phụ nữ; đồng thời xây dựng các mô hình mang lại lợi ích thiết thực cho chị em như mô hình “Câu lạc bộ (CLB) biến rác thải thành nguồn vốn” (32 thành viên); mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ theo phương pháp IMO (65 thành viên).
Từ những nỗ lực, phấn đấu vì chị em phụ nữ ở cơ sở, nhiều năm liền, bà Lan đã nhận được khen thưởng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, của UBND TP.Tân Uyên… |
Bà Lan cho biết, thực hiện các cuộc vận động, ngoài việc tích cực tham gia các đợt ra quân trồng cây xanh, trồng hoa và dọn vệ sinh tạo cảnh quan môi trường trên các tuyến đường chính cùng với ban điều hành ấp, bà đã mạnh dạn đăng ký thực hiện “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, “Tuyến đường không rác” có chiều dài 1.200m. Kinh phí thực hiện ngoài sự hỗ trợ của Hội LHPN, ban điều hành ấp, phần lớn đều do các cá nhân tự đóng góp và từ nguồn vận động xã hội hóa. Hiệu quả lớn nhất của việc thực hiện “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, “Tuyến đường không rác” là đã tác động đến ý thức tự giác của người dân trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời đáp ứng mục tiêu xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, vừa góp phần giữ vững các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn xây dựng làng thông minh. Song song đó, bà cùng Ban điều hành, Ban công tác mặt trận ấp Bình Hưng vận động lắp đặt hàng trăm bóng đèn chiếu sáng, hàng chục camera an ninh tại các điểm then chốt, xây dựng đường bê tông xi măng trong ấp với kinh phí xây dựng 162 triệu đồng, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân; cùng hội viên phụ nữ tháo gỡ quảng cáo rác trên các trụ điện và hỗ trợ vẽ tranh tuyên truyền trên tường…
Hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo
Trong công tác vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, bà chú trọng hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững; trong đó trọng tâm là hỗ trợ vốn vay kết hợp hướng dẫn cách làm ăn hiệu quả. Vì lẽ đó, bà Lan đã tham mưu với Ban Công tác mặt trận ấp và Hội LHPN xã xây dựng mô hình CLB “Phụ nữ thu gom phế liệu - biến rác thải thành nguồn vốn” từ tháng 4-2018. Từ 12 thành viên ban đầu, đến nay CLB đã thu hút được 32 hội viên tham gia và đã tích lũy được số tiền hơn 18 triệu đồng. Từ nguồn vốn trên, CLB đã giúp đỡ cho 16 lượt hội viên khó khăn vay không lấy lãi với số tiền xoay vòng 35 triệu đồng…
Bà Lan cho rằng, để thu hút đông đảo chị em tham gia vào tổ chức hội, ngoài việc bản thân người cán bộ hội phải có cái tâm, nhiệt tình trong công tác; không ngại khó trong việc tiếp cận chị em, tìm hiểu những đặc thù như điều kiện sống, sinh hoạt, làm việc; tâm tư tình cảm của chị em để tích cực tuyên truyền theo phương thức “mưa dầm thấm lâu”, còn phải vạch ra kế hoạch thiết thực như quyền lợi chị em khi vào hội, thực hiện mô hình có thể mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho chị em. Khi chị em thấy được những lợi ích thiết thân sẽ tự nguyện tham gia vào hội và tích cực tham gia các phong trào…
GIA PHÚC - VĂN DŨNG