Người cán bộ xã đội gương mẫu

Cập nhật: 20-07-2011 | 00:00:00

Phát huy truyền thống của quê hương Bến Cát anh hùng, qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, anh Bành Quốc Trung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể năm 2005, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản tại trường Quân sự tỉnh, với nhiệm vụ được giao là Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lai Uyên, anh luôn đạt nhiều thành tích trong tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

 Anh Bành Quốc Trung (người đội nón)

Khẳng định thành tích của mình, nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm nay, anh Bành Quốc Trung đã đột phá vào mục tiêu xây dựng Ban CHQS xã vững mạnh toàn diện. Cụ thể là tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu lâu dài cấp xã; kế hoạch phòng chống thiên tai, địch họa; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; triển khai sâu rộng Luật Dân quân tự vệ và đề án xây dựng lực lượng dân quân thường trực cấp xã đúng tiến độ, thời gian.

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân xã, anh đều chu đáo, chặt chẽ, góp phần đạt 95% nội dung, chương trình quy định. Đối với xây dựng lực lượng, anh luôn chú trọng độ tin cậy, chất lượng chính trị, nhờ vậy tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân xã chiếm trên 13%; công tác dự bị động viên cũng được thực hiện tốt, quân số luôn đạt 100%. Ngoài ra, anh còn tham mưu tổ chức thí điểm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự; giải quyết tốt các chế độ, chính sách theo Quyết định 290, 188 của Chính phủ cho các đối tượng.

 Điểm đột phá khá rõ nét dễ thấy nhất đó là lúc nào, anh cũng tập trung thực hiện tốt nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự huyện nhằm góp phần đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bao gồm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng Ban CHQS xã vững mạnh toàn diện, trong đó chú trọng xây dựng nhà làm việc Ban CHQS xã; huấn luyện và rèn luyện kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ... 6 tháng qua, lực lượng dân quân do anh quản lý đã phối hợp và tổ chức gần 200 cuộc tuần tra, truy quét, có 1.088 lượt dân quân tham gia. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ cướp giật, 2 vụ trộm cắp dây điện, 20 vụ gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, mua bán ma túy, thuốc giả với 25 đối tượng giao công an điều tra xử lý, thu lại tài sản trị giá hơn 150 triệu đồng trả lại cho người bị hại.

Không chỉ thân ái với đồng đội trong công việc, với cương vị là người chỉ huy, anh Trung luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, gương mẫu, thường xuyên quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ... Thành tích của anh Bành Quốc Trung thật đáng khích lệ. Anh là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ ở Ban CHQS xã Lai Uyên học tập và noi theo. 

NGUYỄN THANH TÂM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên