Người dân đồng tình chủ trương không tổ chức chính quyền cấp huyện và sáp nhập cấp xã

Thứ bảy, ngày 29/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Ngay sau khi có thông tin về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính không tổ chức chính quyền cấp huyện và sáp nhập cấp xã, đa số cán bộ, nhân dân Bình Dương đều bày tỏ sự đồng tình, tán thành với chủ trương này.

Lưu giữ giá trị lịch sử, truyền thống khi đặt tên mới

Anh Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Thành đoàn Dĩ An, cho biết việc sáp nhập xã, phường được thực hiện với mục tiêu tạo ra sự hiệu quả trong quản lý và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo anh Liêm, việc đặt tên các xã, phường mới sau khi sáp nhập cần giữ lại được các tên gọi truyền thống, đặc trưng tạo nên thương hiệu của địa phương. Đơn cử, như tên gọi Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Cường, Dĩ An, Lái Thiêu, Bến Cát…

Nhà việc Phú Cường nay là Nhà truyền thống Thủ Dầu Một

Sau 28 năm thành lập và phát triển, Bình Dương đi lên từ một tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu thành tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong tốp đầu cả nước, tốc độ đô thị hóa nhanh, thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước.

Bình Dương cũng được Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới công nhận là TOP 1 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh trên thế giới…

Khi nhắc đến tên gọi Dĩ An, mọi người cũng đều biết đến một vùng đất lịch sử anh hùng, năng động sáng tạo và phát triển.

Nơi đây có nhà máy toa xe lửa cổ nhất Đông Dương và ghi dấu sự hình thành rất sớm của đội ngũ giai cấp công nhân Việt Nam. Đặc biệt, là sự ra đời của một trong những chi bộ đầu tiên của Xứ ủy Nam kỳ, và là nơi diễn ra phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân chống sự xâm lược của đế quốc thực dân.

Đồng thời, nhiều người dân cũng bày tỏ mong muốn khôi phục tên gọi cũ gắn với lịch sử địa phương để đặt cho các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới sau sáp nhập.

Mở ra cơ hội mới cho đất nước vươn mình

Về việc không tổ chức chính quyền cấp huyện, ông Hà Văn Hảo, người dân ngụ tại phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, cho biết việc không tổ chức chính quyền cấp huyện, sáp nhập đơn vị cấp xã có quy mô lớn hơn là chủ trương được nhân dân đồng tình, ủng hộ, mở ra cơ hội mới cho đất nước vươn mình phát triển thịnh vượng.

Trong đó, công tác quản lý nhà nước, hành chính nhà nước bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục triệt để sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian cồng kềnh.

Tượng đài Phong trào công nhân Đề-pô xe lửa Dĩ An, nơi lưu giữ giá trị truyền thống lịch sử cách mạng

Từ đó, tập trung xây dựng chính quyền địa phương cấp cơ sở vững mạnh, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, cán bộ, công chức nhà nước sẽ gần dân hơn, hiểu dân hơn, thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, kịp thời hơn.

Hiện nay, Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 thành phố, 4 huyện) và 91 đơn vị hành chính cấp xã (39 xã, 47 phường, 5 thị trấn).

Khánh Phong