Người dân, du khách thích thú với linh vật Rồng của Bình Dương

Cập nhật: 12-02-2024 | 10:20:33

(BDO) Từ đêm 9-2 đến 12-2, hàng ngàn người dân đã đổ về Phố đi bộ Bạch Đằng, TP.Thủ Dầu Một ngắm nhìn và chiêm ngưỡng thần thái oai phong của linh vật Rồng  Bình Dương - linh vật Rồng đẹp nhất cả nước Xuân Giáp Thìn 2024, với 41.651/90.773 lượt bình chọn do Báo Người Lao Động thực hiện.

 Người dân ngắm nhìn thần thái oai phong của linh vật Rồng của Bình Dương về đêm

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên, ngụ quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh cho biết, tết năm nay gia đình chị về Bình Dương du xuân. Cả nhà đọc báo thấy linh vật Rồng của Bình Dương rất thu hút nên quyết định đến Phố đi bộ Bạch Đằng, TP.Thủ Dầu Một để chiêm ngưỡng linh vật Rồng.

 Nhiều em nhỏ thích thú vui xuân bên linh vật Rồng của Bình Dương

“Thật tuyệt khi cả nhà được ngắm nhìn linh vật Rồng oai phong, thể hiện khí thế sang trọng, quý phái”, chị Tiên tâm tình.

 Anh Lê Văn Định, ngụ quận 5, TP.Hồ Chí Minh cho hay, năm nay về Bình Dương chơi xuân gia đình anh cảm thấy rất thích thú. Ngoài việc ngắm nhìn linh vật Rồng, cả nhà còn tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của TP.Thủ Dầu Một, các ngôi chùa ở Bình Dương.

 Ông Lê Quang Lợi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa tỉnh Bình Dương, chủ nhân linh vật Rồng của Bình Dương

Ông Lê Quang Lợi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa tỉnh Bình Dương, chủ nhân linh vật Rồng của Bình Dương chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tác phẩm nghệ thuật làm ra được mọi người đánh giá cao. Đây là tác phẩm do tập thể giáo viên Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương sáng tác, tạo mẫu hơn một tháng với sự kết hợp các thể loại điêu khắc, hội họa, mỹ thuật ứng dụng”.

Linh vật Rồng được đặt tại Phố đi bộ Bạch Đằng, TP.Thủ Dầu Một, có chiều cao 3,6 m, chiều dài 12 m, chiều rộng 3 m; đặt trên bục hoa cao 1,2 m, dài 14 m, rộng 5,2; trưng bày 3 tầng cúc mâm xôi vàng kết hợp với hoa trạng nguyên đỏ.

“Để có linh vật Rồng sống động phục vụ du khách chiêm ngưỡng những ngày Tết Giáp Thìn, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương đã tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các giáo viên, từ thiết kế mẫu, phác thảo tượng tròn thu nhỏ, tạo hình khố đến cắt tỉa chi tiết, nhấn họa tiết sơn phủ, sơn tạo khối…”, ông Lợi nói.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên