Người dân được hưởng lợi từ những chương trình ý nghĩa
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Nhờ chú trọng các chương trình như xây dựng giao thông nông thôn, tạo mỹ quan đô thị, cải cách thủ tục hành chính theo hướng gần dân, sát dân, chăm lo tốt đời sống hộ nghèo, gia đình chính sách... đời sống người dân trên địa bàn TP.Bến Cát đã có nhiều đổi thay. Người dân sẵn sàng chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng thành phố ngày càng văn minh, nghĩa tình.
.jpg)
Đô thị thay áo mới
Sau hơn 1 năm kể từ ngày Bến Cát chính thức lên thành phố, bộ mặt đô thị của địa phương trở nên khang trang, sạch đẹp, văn minh hơn. Theo ông Nguyễn Văn Út, người dân khu phố 2, phường Chánh Phú Hòa thì “thành phố đưa ra chủ trương, người dân luôn đồng tình ủng hộ”.
Dấu ấn rõ nét trong hơn 1 năm qua tại phường Chánh Phú Hòa là người dân, doanh nghiệp và chính quyền đã đóng góp, xây dựng hơn 10 tuyến giao thông nông thôn. Trong đó, có tuyến được đầu tư khang trang, mặt đường nhựa có hệ thống chiếu sáng. Người dân góp đất, doanh nghiệp và những gia đình có điều kiện thì góp tiền, góp công. Những con hẻm nhỏ, đường đất trước đây, nay đã được thay thế bằng những tuyến giao thông nhựa nóng, đi lại rất thuận lợi.
Với cách làm này, bình quân mỗi xã, phường trên địa bàn TP.Bến Cát đã thực hiện xây dựng không dưới 10 tuyến giao thông nông thôn từ nguồn xã hội hóa. Bà Dương Thị Tân, Bí thư Chi bộ ấp Bến Giảng, xã Phú An, cho biết: “Thực hiện kế hoạch của UBND xã về vận động xã hội hóa nâng cấp các tuyến đường sỏi đỏ, đường đất trên địa bàn, Chi bộ, Ban Công tác mặt trận ấp đã phổ biến kế hoạch đến người dân theo kiểu “Đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động nhân dân chung tay, góp sức”. Điển hình như tại ấp Bến Giảng, xã Phú An, người dân chung tay xây dựng tuyến đường ĐX075 rộng 4m, dài hơn 1,5km, với tổng kinh phí xây dựng 1,3 tỷ đồng, chưa tính giá trị hàng ngàn mét đất do 20 hộ dân tự nguyện đóng góp.
Đến nay, toàn TP.Bến Cát đã thực hiện xã hội hóa trên 90 tuyến đường, với chiều dài gần 30km, với tổng kinh phí đầu tư hơn 61 tỷ đồng, có nhiều tuyến được xây dựng, mở rộng rất quy mô. Cụ thể như tuyến đường nhựa nối khu phố 1A và 1B phường Chánh Phú Hòa vừa được xây dựng, đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2025, có tổng vốn đầu tư 11 tỷ đồng.
Theo ông Trần Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.Bến Cát, đến nay, đề án xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố “thành công ngoài mong đợi”. Hơn 90 tuyến đường được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, đã tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân; góp phần đổi thay diện mạo đô thị, cũng như tạo sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền địa phương ngày càng tốt hơn.
Chăm lo, nâng cao đời sống người dân
Song song với việc chú trọng nâng cấp hệ thống giao thông từ thành thị đến nông thôn để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, TP.Bến Cát còn là địa phương xây dựng thành công mô hình chính quyền gần dân, sát dân, văn minh, hiện đại thông qua mô hình “Cà phê sáng với người dân”. Qua đó, người dân, đại diện doanh nghiệp trực tiếp chuyện trò, bày tỏ nguyện vọng trực tiếp với các cấp lãnh đạo về tạo điều kiện hoạt động kinh doanh, xây dựng văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư... Gần đây, Ủy ban MTTQ các xã, phường như Tân Định, Thới Hòa, Hòa Lợi... phối hợp với các khu phố xây dựng các mô hình Bữa ăn sáng 0 đồng; vận động nguồn xã hội hóa mở ra các phiên chợ 0 đồng, hỗ trợ thường xuyên nhu yếu phẩm, gạo và tiền mặt cho hộ nghèo, những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Trong khi đó, chính quyền đoàn thể, các cấp của thành phố cũng chung tay thi đua thực hiện nhiều công trình, mô hình ý nghĩa, như: Vận động xây dựng, thắp sáng đường quê; tạo quỹ hội xoay vòng vốn giúp hội viên phát triển kinh tế, nuôi heo đất giúp hộ nghèo, tạo ra các phong trào thi đua, thực hiện tốt tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Đền ơn, đáp nghĩa” trên toàn thành phố.
Bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND TP.Bến Cát, cho biết bên cạnh công tác chăm lo vật chất cho người nghèo, gia đình chính sách vào các dịp lễ, tết, công tác hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế gia đình hộ nghèo, chăm lo học tập cho con em hộ nghèo, tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho con em luôn được thành phố quan tâm. “Mong muốn lớn nhất của thành phố là chăm lo đời sống người dân ngày càng tốt hơn cả vật chất lẫn tinh thần”, bà Thảo nói.
Thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, TP.Bến Cát huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung tay xây dựng và sửa chữa khoảng 70 căn nhà cho các đối tượng. Thành phố đã tổ chức lễ phát động chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn và đã nhận được sự ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, cá nhân với số tiền 1,6 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND TP.Bến Cát, cho biết để hỗ trợ nhà ở cho người dân theo đúng kế hoạch, đến nay địa phương đã xây dựng mới, sửa chữa hơn 2/3 số căn đề ra. Thành phố bảo đảm hoàn tất công tác “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn trước 30-6 theo đúng tiến độ của tỉnh. ![]() |
QUANG TÁM - HỮU TẤN