Người lưu giữ sức sống đồ chơi truyền thống

Cập nhật: 16-01-2024 | 10:23:04

(BDO) Hiện nay, tại các tiệm bán đồ chơi cho trẻ em bày bán nhiều loại đồ chơi hiện đại như siêu nhân, máy bay, ô tô, búp bê. Tuy vậy, cũng có những người vẫn gắn bó với đồ chơi truyền thống.

Chú Nguyễn Thái với các món đồ chơi thủ công gợi nhớ ký ức tuổi thơ

Chú Nguyễn Thái (bán đồ chơi ở công viên ngã sáu, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần) làm đồ chơi bằng giấy và mút xốp được hơn 40 năm. Ban đầu, chú làm nghề này để có thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Qua quá trình làm, dần dần chú yêu thích và đam mê nghề làm đồ chơi truyền thống.

Cho dù hiện nay số người mua đồ chơi truyền thống không còn nhiều như trước đây nhưng chú vẫn đam mê với công việc này, với mong muốn trẻ em không quên những món đồ chơi truyền thống, hiểu biết thêm về vẻ đẹp văn hóa dân gian của dân tộc.

Minh Hoàng

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên