Người Nhật phát sốt vì “hoa thối”

Cập nhật: 28-07-2010 | 00:00:00

Hàng nghìn du khách đã đổ về một vườn thực vật ở thủ đô Tokyo để chiêm ngưỡng một loài hoa hiếm gặp, vừa nở lần đầu tiên tại Nhật Bản sau gần 20 năm.

Loài hoa khổng lồ có tên khoa học là Amorphophallus titanum đã trở thành tâm điểm của vườn thực vật Koishikawa tại Tokyo. Bông hoa có nhụy cao 1,29m, đường kính 0,91m. Chiều cao của cả cây hoa là 1,52m.

 

Amorphophallus titanum có nguồn gốc ở đảo Sumatra của Indonesia. Loài hoa này còn được gọi là “hoa xác chết” vì nó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc mỗi khi nở.

 

Một du khách xem hoa nở miêu tả mùi hoa Amorphophallus titanum giống như mùi “rác đang phân hủy”.

 

Theo DÂN TRÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên