Nguồn tín dụng chính sách xã hội góp phần lan tỏa sinh kế bền vững
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Từ những khoản vay được giải ngân nhanh chóng, hàng ngàn hộ dân ở huyện Bàu Bàng nắm lấy cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nguồn tín dụng chính sách xã hội không chỉ là cứu cánh kịp thời mà còn là đòn bẩy giúp người dân từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình, nuôi dưỡng ước mơ học hành cho con trẻ và khẳng định sự đồng hành của Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

Tiếp vốn kịp thời
Nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Ngọc Sương, ngụ khu phố Bến Lớn, thị trấn Lai Uyên, đều đặn vay 80 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bàu Bàng.
Mỗi lần hoàn tất nghĩa vụ trả nợ, chị Sương lại làm hồ sơ vay mới để đầu tư chăm sóc gần 2 ha cao su đang trong thời kỳ khai thác. “Tuy nguồn vốn vay không quá lớn, nhưng khi tới mùa vụ, có tiền mua phân bón là mừng rồi. Vốn giải ngân nhanh, đúng thời điểm nên tôi kịp chăm sóc cây đúng lúc. Cây được chăm tốt, cho năng suất ổn định”, chị Sương nói.
Một trường hợp khác là chị Đặng Thị Bông, hộ nghèo ở thị trấn Lai Uyên, cũng vay 50 triệu đồng từ NHCSXH theo nguồn vốn vay hộ nghèo để chăm sóc hơn 4 sào cao su do cha mẹ để lại. Gia đình chị Bông thuộc diện hộ nghèo. “Nhà có mảnh vườn cao su nhỏ mà không có tiền đầu tư thì cây ít mủ. Được vay vốn đầu tư đúng lúc, tôi rất mừng” chị Bông kể.
Để những trường hợp trên tiếp cận được với nguồn vốn trong thời điểm quan trọng nhất của mùa vụ, vai trò của Tổ tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) tại địa phương là rất quan trọng. Bà Thái Thị Lệ Hoa, Tổ trưởng tổ TK&VV thị trấn Lai Uyên, cho biết tổ có 46 thành viên, các hộ vay phần lớn để chăm sóc vườn cao su. Sau khi nắm bắt nhu cầu của hộ vay, tổ sẽ tổ chức họp bình xét công khai, tạo sự đồng thuận và minh bạch trong việc phân bổ vốn. “Nhờ cách vận hành chặt chẽ này, nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả, giúp nhiều gia đình vươn lên ổn định cuộc sống”, bà Hoa nói.
Theo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bàu Bàng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… mà hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn luôn bảo đảm đúng đối tượng, giải ngân kịp thời, góp phần hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Chủ động nguồn lực, giữ vững an sinh xã hội
Hiệu quả từ tín dụng chính sách không chỉ góp phần hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, mà còn tiếp sức cho con đường học tập của thế hệ trẻ. Cụ thể như gia đình ông Phạm Quý, một hộ nghèo tại địa phương, sống chủ yếu nhờ công việc cạo mủ thuê, nhưng nhờ nguồn vốn này mà con ông có điều kiện học đại học.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, ông Quý vẫn quyết tâm cho con gái theo học đại học. Tuy nhiên, chi phí học hành là gánh nặng lớn đối với một lao động nghèo như ông. Nhờ chương trình cho vay ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con gái ông Quý được hỗ trợ vay 20 triệu đồng mỗi học kỳ để trang trải học phí và sinh hoạt phí.
Không chỉ chú trọng công tác cho vay, NHCSXH huyện Bàu Bàng còn tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và phòng ngừa rủi ro. Trong quý I, nợ quá hạn toàn huyện chỉ chiếm tỉ lệ 0,19% tổng dư nợ - tỷ lệ rất thấp so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó, công tác xử lý lãi tồn, các món vay không hoạt động trên 3 tháng cũng được thực hiện quyết liệt, góp phần giữ ổn định chất lượng tín dụng. Đến 28-5-2025 nợ quá hạn toàn huyện chiếm tỉ lệ 0,18 % tổng dư nợ, giảm 0,01% so với đầu năm.
Chia sẻ về định hướng hoạt động trong thời gian tới, lãnh đạo NHCSXH huyện, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn để rà soát nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; đồng thời triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP, Nghị quyết 17 của Chính phủ”.
Nguồn vốn hiện nay cũng được bảo đảm dồi dào nhờ sự chủ động từ địa phương. Đến 28-5, tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện đạt 533,8 tỷ đồng, tăng hơn 22,9 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, ngân sách huyện ủy thác đạt 33,94 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.
Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, cho biết: “Tín dụng chính sách là một trong những công cụ hiệu quả giúp huyện đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động tiếp cận nguồn vốn”.
Tín dụng chính sách xã hội đã và đang thực sự là “bà đỡ” tin cậy của hàng ngàn hộ dân khó khăn, giúp họ tự tin vươn lên bằng chính sức lao động của mình, minh chứng sinh động cho tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Tính đến 28- 5-2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng đạt 533,8 tỷ đồng, tăng hơn 22,9 tỷ đồng so với đầu năm, với 9.014 hộ còn dư nợ. Trong đó, dư nợ từ nguồn vốn Trung ương chiếm 62% và từ nguồn ủy thác ngân sách địa phương chiếm 38%. NHCSXH huyện cũng đang triển khai kế hoạch truyền thông tín dụng chính sách năm 2025 và Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Việc rà soát, phân bổ nguồn vốn đến từng khu, ấp được thực hiện công khai, minh bạch ngay từ đầu năm, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng thời điểm. |
TIẾN HẠNH - PHÚ HÀO