Nguyễn Bá Hải: Luôn sáng tạo trong giảng dạy

Cập nhật: 07-03-2013 | 00:00:00
Tôi nghe nhắc đến tên anh khá nhiều lần, vì anh đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Riêng năm 2012 anh đoạt giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi ngành giáo dục chuyên nghiệp của tỉnh và giải nhì cấp toàn quốc, danh hiệu “Giáo viên trẻ giỏi, tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2012”, được tặng danh hiệu “Tài năng trẻ tiêu biểu khoa học công nghệ Việt Nam 2012”. Anh là Nguyễn Bá Hải, giảng viên khoa dược Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương. Nguyễn Bá Hải tâm sự, tất cả những gì tôi đạt được hôm nay là vì lòng yêu nghề, nhưng trên hết là tôi noi theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Và anh đã cụ thể hóa qua việc kết hợp với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” do Bộ GD-ĐT phát động, đồng thời quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt”. Anh nói, “với bản thân tôi, tinh thần của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không đơn thuần là một khẩu hiệu, mà luôn được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Bản thân tôi đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, về ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức và trách nhiệm thực thi pháp luật, ý thức trong các hoạt động dạy - học, coi thi, chấm thi, trong đấu tranh với các tiêu cực học đường và thực hiện nghĩa vụ công dân. Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, yêu nghề, yêu ngành, thương yêu học sinh - sinh viên được nâng cao; ý thức được việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức tin học, nghiên cứu khoa học và đạt được những thành tích nhất định trong năm 2012. Trước đây, Nguyễn Bá Hải công tác tại Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm của tỉnh. Làm công tác nghiên cứu nhưng đam mê nghề dạy học, anh đã âm thầm đi học các lớp nghiệp vụ sư phạm. Đến năm 2007 anh quyết định chuyển sang công tác tại trường Cao đẳng Y tế để thỏa niềm đam mê vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu. Từ khi về trường, anh trở thành nhân vật nổi bật vì đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu. Theo anh, nghề giáo là nghề sáng tạo, đồng thời người thầy cần giữ phẩm chất đạo đức tốt, nhất là giảng dạy trong ngành y. Do đó anh không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn, sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào giảng dạy. Với lòng say mê trong nghề nghiệp, Nguyễn Bá Hải sẽ còn tiếp tục lập những thành tích mới trong giảng dạy, nghiên cứu, xứng đáng là niềm tự hào của thầy trò trường Cao đẳng Y tế.  HỒNG THÁI
Chia sẻ bài viết
Thầy tôi. Nhớ thầy nhớ trường...
Nguyễn công (Cách đây 8 năm)
Đã từng học thầy Hải, phải nói là thầy dạy dễ hiểu, làm bài toàn điểm 10
kim nhan nguyen (Cách đây 8 năm)
thầy hiền vui tính hết lòng vì học sinh . cám ơn thầy
tran thi khoi Nguyen (Cách đây 8 năm)
Thầy hiền hậu,thương yêu học sinh.Thầy là tấm gương cho bọn e noi theo <3
Nguyễn Trần Thảo Trang (Cách đây 8 năm)

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=7800
Quay lên trên