Nguyễn Ngọc Tâm: Người đảng viên trẻ tiêu biểu

Cập nhật: 27-04-2012 | 00:00:00
Anh sinh ra và lớn lên tại Long Hòa, Dầu Tiếng. Ngay từ thời còn là học sinh, sinh viên cho đến khi về công tác tại Nông trường Cao su Long Hòa, anh luôn là người thanh niên gương mẫu, xung kích trong các hoạt động phong trào của cơ quan đơn vị. Năm 27 tuổi, anh đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Vinh dự ấy càng cho anh thêm sức mạnh để tu dưỡng, rèn luyện bản thân không ngừng tiến bộ. Không chỉ thế, anh còn giúp những bạn trẻ xung quanh cùng tiến bộ như mình. Ưu điểm của anh là làm việc gì cũng với tinh thần trách nhiệm cao và luôn nghĩ về lợi ích chung của tập thể. Khi là một nhân viên nông nghiệp quản lý vườn cây, báo cáo lưu trữ hồ sơ, thu mủ hàng ngày, anh đều thực hiện chính xác, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của người công nhân. Ngoài ra còn hướng dẫn, nhắc nhở công nhân về quy trình kỹ thuật để có những sản phẩm chất lượng và số lượng bảo đảm. Khi ở vai trò là Bí thư Đoàn thanh niên hay Chủ tịch Công đoàn công ty anh đều thể hiện tốt vai trò là người khởi xướng, chủ đạo, đưa phong trào của đơn vị đạt nhiều thành tích cao trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng... Nhiều năm liền, đơn vị luôn duy trì được đội văn nghệ phục vụ trong các dịp họp mặt quan trọng của đơn vị. Các hoạt động do anh tham mưu thực hiện còn hướng đến sự “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” như xây tặng nhà tình thương, công tác từ thiện xã hội, vận động cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi có việc hữu sự, trong làm kinh tế gia đình được đông đảo TNCN tham gia. Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường trong lao động sản xuất và cộng đồng xã hội cũng được CBCNVC đơn vị hưởng ứng như ra quân chiến dịch hè tình nguyện, làm vệ sinh môi trường tại ấp Thị Tính với chiều dài trên 2km... Anh cho biết: “Nhớ ơn thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu dành độc lập cho dân tộc để thế hệ trẻ chúng ta ngày hôm nay có được cuộc sống thanh bình, tự do và xây dựng ước mơ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên bản thân mình luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác tại đơn vị, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển của đơn vị. Học và làm theo lời Bác, biết sống vì mình, vì người đó chính là tâm niệm mà mình luôn thực hành trong cuộc sống thường ngày”. Trong gia đình, anh cũng là người chồng, người cha gương mẫu, xây dựng và gìn giữ gia đình ấm no, hạnh phúc. Chính vì thế, từ năm 2006 đến nay, anh liên tục nhận được bằng khen của Tổng Công ty Cao su Việt Nam về thành tích đạt được trong công tác chuyên môn, bằng khen của Trung ương Đoàn về hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, danh hiệu cán bộ Đoàn xuất sắc, đảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh, huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”... Anh xứng đáng là tấm gương lao động, sáng tạo, cống hiến không ngừng để bạn trẻ ở đơn vị noi theo.NGỌC TRINH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên