Nhân rộng các mô hình, đề án về tuyên truyền, giáo dục và củng cố đạo đức lối sống trong gia đình

Cập nhật: 21-06-2012 | 00:00:00

Thời gian qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) tỉnh đã tiếp tục nhân rộng Mô hình “Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn CNH, HĐH đất nước” và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam”. Cùng nằm trong kế hoạch thực hiện, từ đầu năm đến nay, ngành cũng đã tổ chức lắp đặt 40 tấm pano tuyên truyền tại 37 khu phố, ấp và 3 địa điểm tại trung tâm TX.TDM, huyện Dầu Tiếng và Tân Uyên nhằm phục vụ triển khai mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2012. Bên cạnh đó, còn tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới cho cán bộ, công nhân viên chức Công ty Phát triển Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng, huyện Bến Cát theo chương trình phối hợp  giữa Sở VH,TT&DL và Công đoàn viên chức tỉnh.  

Các mô hình, đề án về tuyên truyền, giáo dục và củng cố đạo đức lối sống trong gia đình đang rất được quan tâm thực hiện. Trong ảnh: Chung kết phát giải Liên hoan gia đình văn hóa - thể thao tiêu biểu huyện Tân Uyên năm 2012

Ngoài ra, Sở VH,TT&DL cũng đã tham gia đoàn phúc tra của tỉnh tiến hành phúc tra kết quả công nhận các danh hiệu năm 2011 trên địa bàn tỉnh. Kết quả, có 195.409 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 91,1%; 221 khu phố, ấp được công nhận danh hiệu “Khu phố, ấp văn hóa”, đạt 37,77%; 144 khu phố, ấp được công nhận khu phố, ấp tiên tiến; 4.145 khu nhà trọ được công nhận “Khu nhà trọ văn hóa”, đạt 22,13%...

B.MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên