Nhiều cá nhân, tập thể đạt giải thưởng “Dân vận khéo”

Cập nhật: 20-01-2022 | 15:01:53

(BDO) Sáng 20-1, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận; Dân tộc - Tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.


Ông Nguyễn Văn Lộc trao giải thưởng “Dân vận khéo” tỉnh Bình Dương năm 2021 các tập thể và cá nhân

Năm 2021, công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao; tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, vận động các nguồn lực hỗ trợ đóng góp cho quỹ phòng chống dịch bệnh covid-19 của tỉnh và hỗ trợ nhân dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng làm nhiệm vụ trong các khu cách ly y tế và khu vực bị phong tỏa. Thành lập các đội hình tình nguyện, Tổ Covid cộng đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong các khu cách ly, khu phong tỏa. 

Công tác Dân vận của chính quyền đã có những thay đổi tích cực, nhất là việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ vào giải quyết công việc, xây dựng tác phong, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân theo hướng từng bước gần dân, sát dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các lễ hội và sinh hoạt tôn giáo đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Đồng bào các dân tộc và cộng đồng giáo dân tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch và các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý để người sử dụng lao động, người lao động thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động… Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc nhấn mạnh: Năm 2022, công tác dân vận cần linh hoạt, chủ động tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh của toàn dân trong phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh. 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến, ông đề nghị MTTQ và các đoàn thể tiếp tục vận động chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động ở lại Bình Dương có một cái tết no ấm.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao giải giải thưởng “Dân vận khéo” tỉnh Bình Dương năm 2021 cho 20 tập thể và 42 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen 27 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao...

HUỲNH THỦY

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên