Nhiều địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 

Cập nhật: 13-11-2022 | 13:35:00

(BDO) Sáng 13-11, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930-18.11.2022).

*Tại TP.Thủ Dầu Một:

Sáng 13-11, Ban công tác Mặt trận khu phố 5, phường Hòa Phú đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến dự có ông Nguyễn Văn Lộc, ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đông đảo nhân dân khu phố 5.

Thời gian qua, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn khu phố luôn được Ban điều hành khu phố, Ban công tác Mặt trận khu phố 5 xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo sự chuyển biến tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân... Qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng khu phố ngày càng văn hóa  văn minh hiện đại. Trong năm 2022, khu phố 5 có 104/104 hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 100%, 22/22 khu nhà trọ đăng ký danh hiệu khu nhà trọ văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Lộc đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà khu phố 5 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, ông mong muốn cán bộ và nhân dân khu phố 5 tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua, đoàn kết sáng tạo trong lao động, sản xuất, duy trì và phát huy những thế mạnh, điểm mạnh để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khu phố 5 nói riêng và phường Hòa Phú nói chung cùng chung tay xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng khu dân cư. Đặc biệt, năm mới sắp đến, địa phương cần chăm lo cho người dân đón tết cổ truyền vui tươi, ý nghĩa, an toàn.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc trao tặng 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu phố 5.

 Ông Nguyễn Văn Lộc phát biểu tại ngày hội

 Ông Nguyễn Văn Lộc tặng lẵng hoa cho Ban công tác Mặt trận khu phố 5

 Ông Nguyễn Văn Lộc trao quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu phố 5

*Sáng cùng ngày, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 9, phường Hiệp An đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một và đông đảo nhân dân trên địa bàn Khu phố 9.

Trong năm 2022, hộ gia đình văn hóa đạt 100%, 100% khu nhà trọ đạt khu nhà văn hóa và Khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận và Ban điều hành Khu phố 9 tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, phối hợp xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 1 căn nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo...

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Lộc Hà biểu dương kết quả đạt được và mong muốn Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Hiệp An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong nhân dân; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa-văn minh đô thị; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận Khu phố 9 đã phát động phong trào thi đua trong các chi hội đoàn thể và hộ dân sinh sống trên địa bàn thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Quỹ vì người nghèo tỉnh trao tặng 10 phần quà, mỗi phần 1,5 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Quỹ vì người nghèo TP.Thủ Dầu Một tặng 10 phần quà, mỗi phần 500 ngàn đồng cho các hộ nghèo và 3 phần quà gồm: xe đạp, tập sách cho 3 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn phường Hiệp An. Liên đoàn Lao động TP.Thủ Dầu Một tặng 5 phần quà, mỗi phần 300 ngàn đồng cho người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp An…

 Ông Nguyễn Lộc Hà (ngoài cùng bên trái), tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của Khu phố 9

 Ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại ngày hội

 Ông Nguyễn Lộc Hà trao tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

 Trao tặng xe đạp và sách cho các em học sinh vượt khó học giỏi

*Tại khu phố 4, phường Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một cùng lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, phường Phú Thọ, cấp ủy, ban điều hành, các tổ dân phố và bà con nhân dân khu phố 4 đã tham dự ngày hội.

Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4 cho biết, trong năm qua, tập thể khu phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với thực hiện Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh". Cuối năm có gần 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa đạt danh hiệu gia đình văn hóa; khu phố đạt khu phố văn hóa. Đời sống của bà con nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao; diện mạo đô thị khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp.

Tại ngày hội, nhiều gia đình, cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị...

 Ông Nguyễn Văn Đông trao quà cho các hộ nghèo

 Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi được nhận xe đạp và quà

 Trao quà cho công nhân xa quê tạm trú trên địa bàn khu phố 4

* Tại ngày hội ở khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo địa phương và nhân dân khu phố đã tham dự.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, toàn khu phố có 410 hộ dân đăng ký các danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình học tập, công dân học tập và hộ an toàn an ninh trật tự năm 2022. Kết quả, có 99,26 % gia đình đạt gia đình văn hóa, có 31 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền; có 407 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập và hộ an ninh trật tự…

Phát biểu tại ngày hội, bà Trần Thị Hồng Hạnh mong muốn Chi bộ, Ban điều hành, Ban công tác mặt trận và nhân dân khu phố 4 tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu phố, phường, thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã trao 10 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường; lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, Liên đoàn lao động TP.Thủ Dầu Một, UBND phường Tương Bình Hiệp trao 20 phần quà và 3 xe đạp cho các hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn, các em học sinh vượt khó, học giỏi. UBND phường Tương Bình Hiệp khen 10 hộ gia đình văn hóa 3 năm liền tiêu biểu. Ban công tác Mặt trận khu phố 4 phát động phong trào thi đua và đăng ký gia đình văn hóa tiêu biểu trong các chi hội đoàn thể và hộ dân thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

  Nhiều trò chơi dân gian sinh động tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp

 Bà Trần Thị Hồng Hạnh tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội

 Lãnh đạo UBND phường Tương Bình Hiệp khen thưởng hộ gia đình văn hóa 3 năm liền tiêu biểu

*Tại TP.Dĩ An:

Ban công tác mặt trận khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Tham dự có Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Trong năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” đã được cấp uỷ chi bộ, Ban Điều hành khu phố và các hội đoàn thể khu phố quan tâm lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả, huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội, vốn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, giúp nhau không tính lãi, quỹ hỗ trợ nông dân, chi hội phụ nữ đã giúp 170 lượt người nghèo, khó khăn vay số tiền hơn 9 tỷ đồng; mô hình hũ gạo tình thương của chi hội Chữ Thập đỏ giúp nhau trong cộng đồng...

Phát biểu tại ngày hội, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, mong muốn bà con cô bác quan tâm đến công tác an ninh trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác và kịp thời cung cấp thông tin về tội phạm và tệ nạn trên địa bàn, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn,  giáo dục con em chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu phố. Đồng thời giúp đỡ tạo điều kiện cho lực lượng công an trong thực thi nhiệm vụ được giao. 

Dịp này, nhiều phần quà của tỉnh và địa phương cũng được trao đến tay người nghèo, hộ khó khăn của khu phố.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

 Đại tá Trịnh Ngọc Quyên trao khen thưởng cho đại diện các khu phố

*Tại khu phố Thắng Lợi 1, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo TP.Dĩ An và phường Dĩ An đã đến dự ngày hội. 

Năm 2022, khu phố có 898/918 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ đạt gần 98%. Khu phố có 671 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền và nhiều tấm gương sáng về phát triển kinh tế gia đình, xã hội từ thiện.

Phát biểu tại ngày hội, ông Huỳnh Phú Quý, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn cán bộ và nhân dân khu phố tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua, đoàn kết sáng tạo trong lao động, sản xuất, duy trì và phát huy những thế mạnh, điểm mạnh để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, chú trọng công tác vận động nhân dân trong giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, vươn lên thoát nghèo bền vững; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, tích cực hoạt động vì cộng đồng, xã hội, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh đô thị...

Dịp này, UBND tỉnh tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn ở khu phố, mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng; TP.Dĩ An tặng 10 phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng; phường Dĩ An tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình khó khăn tại khu phố.

 Ông Huỳnh Phú Quý (bìa phải) trao 10 phần quà của UBND tỉnh cho hộ gia đình khó khăn

  Đoàn viên thanh niên phường Dĩ An hỗ trợ hoàn cảnh bị khuyết tật đến nhận quà tại khu phố

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên