Nhiều doanh nghiệp đã bớt khó

Cập nhật: 17-09-2012 | 00:00:00

Kỳ 1: Nhiều doanh nghiệp đã bớt khó

Sau một thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ, hàng ngàn doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã được giảm, giãn thuế với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, góp phần giảm bớt áp lực đè lên DN trong giai đoạn khó khăn. Ngành hải quan cũng đạt được nhiều kết quả, tạo thuận lợi cho DN xuất nhập khẩu, thu hút thêm nhiều DN đến đăng ký làm thủ tục, khai báo hải quan...

Giãn, giảm thuế cho hàng ngàn DN

Đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ, Cục Thuế Bình Dương cho biết trước khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83 (hướng dẫn thực hiện miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu theo Nghị quyết 13), ngày 17-5, Cục Thuế tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông địa phương để tuyên truyền, đồng thời triển khai tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với DN trong các tháng 4, 5, 6 của năm 2012. Sau khi có Thông tư 83, Cục Thuế tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản và gửi cho hơn 7.495 DN đang hoạt động sản xuất và niêm yết công khai tại cơ quan thuế để DN biết. Cùng với đó, Cục Thuế cũng phổ biến nội dung Nghị quyết 13 thông qua các hội nghị đối thoại DN, qua trả lời văn bản, bằng email, điện thoại và hướng dẫn trực tiếp cho người nộp thuế...  

Thông qua đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 29 của Quốc hội, ngay từ đầu tháng 7-2012, Cục Thuế tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai với các nội dung, như: từ 1-7-2012 đến 31-12-2012 tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN); chưa thu thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức chịu thuế ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định; miễn thuế khoán (thuế GTGT, thuế TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) kể từ ngày 1-1-2012 đối với các hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, sinh viên, học sinh...

Theo Cục Thuế Bình Dương, tổng gia hạn nộp thuế GTGT các tháng 4, 5 và 6 năm 2012 trong thời gian qua là 3.871 lượt DN, số thuế gia hạn là hơn 375,7 tỷ đồng. Tổng số thuế TNDN dự kiến thực hiện gia hạn nộp thuế theo quy định của Thông tư 83 là hơn 204,5 tỷ đồng, trong đó gia hạn thuế TNDN từ năm 2010 trở về trước trên 140 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế TNDN của năm 2011 là 64,4 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 20-7-2012, thuế TNDN đã thực hiện gia hạn nộp là 2.400 lượt DN với số thuế là 112,562 tỷ đồng (trong tổng số thuế dự kiến thực hiện gia hạn nói trên).

Về giảm tiền thuê đất đã thực hiện cho 27 DN với số tiền 10,7 tỷ đồng; gia hạn nộp tiền sử dụng đất dự kiến có 36 dự án với số tiền 623,8 tỷ đồng, tính đến nay Cục Thuế tỉnh đã phối hợp Sở Tài chính kiểm tra được hồ sơ đề nghị của 3 DN với số tiền gia hạn nộp là 72,4 tỷ đồng. Về việc giảm 30% thuế TNDN (tùy trường hợp theo quy định của Chính phủ), theo Cục Thuế tỉnh dự kiến có khoảng 3.400 DN với số thuế tạm tính giảm là 490,7 tỷ đồng.

Tập trung cải cách thủ tục, khai báo điện tử

Để thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ và Thông tư 83 của Bộ Tài chính, ông Hàn Anh Vũ, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương, cho biết đơn vị này đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh của DN. Trong đó, tập trung vào việc cải cách thủ tục hải quan, tăng cường công tác triển khai hải quan điện tử, quản lý thu ngân sách và xử lý nợ đọng; đồng thời đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa...

Về triển khai thủ tục hải quan điện tử, Cục Hải quan Bình Dương đã có một kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2011-2015, riêng trong năm 2012 lĩnh vực này tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của DN. Kết quả hiện nay đã có 6/6 chi cục triển khai hải quan điện tử; tỷ lệ phân luồng tờ khai đạt 53,75% (luồng xanh), 28,21% (luồng vàng điện tử), 12,24% (luồng vàng kiểm tra chứng từ giấy) và 5,79% (luồng đỏ). Bên cạnh đó, hải quan còn đổi mới phương thức đối thoại với DN nhằm đạt hiệu quả cao hơn, như phối hợp với các chi hội DN đầu tư Hàn Quốc tại Bình Dương (KOCHAM), Chi hội Thương gia Đài Loan Bình Dương, VCCI TP.HCM... để triển khai các văn bản mới về thủ tục hải quan, đại lý hải quan và tháo gỡ hầu hết các khó khăn, vướng mắc của DN trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Tại các chi cục cũng tổ chức đối thoại trực tiếp với đại diện DN khi đến làm các thủ tục liên quan. Chất lượng trang web của Cục Hải quan Bình Dương được nâng cấp để trả lời trực tuyến, công khai minh bạch các quy trình, thủ tục cho DN biết và cập nhật đầy đủ các chủ trương, chính sách mới, bảo đảm cho thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu không bị ách tắc. Công bố bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực hải quan của Bình Dương gồm 72 bộ, trong đó cấp cục 14 bộ và cấp chi cục 58 bộ. Đầu tư trang bị máy soi container tại địa điểm kiểm tra tập trung. Chủ động tiếp xúc, mời gọi DN trên địa bàn tỉnh đang làm thủ tục tại các địa phương khác về làm thủ tục tại các chi cục thuộc tỉnh, kết quả vận động được 13 DN với số thuế nộp ngân sách Nhà nước 29,67 tỷ đồng. Đồng thời, thu hút được 87 DN mới đến làm thủ tục tại Bình Dương với số thuế thu nộp ngân sách Nhà nước được 67,08 tỷ đồng. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, số lượng DN làm thủ tục tại Hải quan Bình Dương đã tăng 4,62% so với cùng kỳ.

Theo đại diện một số DN, hiện nay việc am hiểu luật thuế còn hạn chế do từ ngữ và hiểu biết về những quy định đó đối với nhiều DN còn khác nhau. Hệ lụy, nhiều khi làm cho họ ngộ nhận, không thực hiện đúng về chính sách thuế để sau này bị truy thu hoặc xử phạt gây ảnh hưởng đến DN. Ngành thuế, hải quan đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ DN trong thời buổi khó khăn với thủ tục nhanh hơn, rút ngắn được thời gian. Tuy nhiên, đối với một số mặt hàng thuộc lĩnh vực ngành may mặc vẫn còn gặp rắc rối như việc tính định mức quá chi tiết gây khó khăn cho việc kiểm tra sau thông quan. Nguyên nhân, do một số DN chưa hiểu hết các quy định cho nên khi kiểm tra các chứng từ thông quan lại không đầy đủ, gây ra vi phạm và bị xử phạt hành chính...

 

TRUNG ĐỒNG

Kỳ 2: “Cửa” ngân hàng đã mở nhưng doanh nghiệp chưa vào

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=282
Quay lên trên