Nhiều hoạt động cao điểm chăm lo cho công nhân

Cập nhật: 06-05-2022 | 08:27:39

Sáng 5-5, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh (TP.Thuận An), UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tham dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực

Theo bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trong Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, LĐLĐ tỉnh tập trung vào 10 hoạt động trọng điểm chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động sau đại dịch Covid-19.

Cụ thể, đơn vị sẽ trao hỗ trợ cho công nhân lao động (CNLĐ) bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trao sổ tiết kiệm “Công đoàn Việt Nam” đợt 2 cho trẻ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh Covid-19; tổ chức phiên chợ bán hàng giá gốc, giá ưu đãi, giá 0 đồng, thay nhớt miễn phí; phối hợp tổ chức khám tổng quát, tư vấn sức khỏe miễn phí cho công nhân và con công nhân; phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức phiên chợ “0 đồng” cho khoảng 6.000 gia đình công nhân khó khăn; tổ chức Hội thi “Tiếng hát Người lao động” với chủ đề “Điểm hẹn giờ tan ca”; tư vấn pháp luật, tuyển sinh học nghề, hội sách...

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng sổ tiết kiệm “Công đoàn Việt Nam” và quà cho con đoàn viên công đoàn có cha, mẹ tử vong do dịch bệnh Covid-19

Ngoài ra, các cấp công đoàn còn tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền đến thăm và tặng quà cho 5.000 gia đình đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, có vợ/chồng/con tử vong do Covid-19. LĐLĐ tỉnh tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên công đoàn, CNLĐ với chủ đề “Đời sống người lao động sau đại dịch Covid-19”...

Anh Lê Hoài Tâm, đoàn viên công đoàn, làm việc tại Công ty TNHH Yazaki EDS (TP.Dĩ An), cho biết từ giữa năm 2021, anh và các công nhân công ty phải tham gia sản xuất 3 tại chỗ suốt 3 tháng trong môi trường khép kín với nhiều chỉ phí phát sinh ngoài dự kiến, tâm lý cũng tỏ ra rất lo lắng. “Tuy nhiên, sự chăm lo chu đáo từ các cấp chính quyền, Ban Giám đốc công ty đến Ban Chấp hành công đoàn đã giúp chúng tôi ổn định tâm lý, ổn định việc làm và đời sống. Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình để vượt qua mọi khó khăn; tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động để mang lại những giải pháp trong sản xuất, an toàn trong lao động, góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Bình Dương”, anh Tâm nói.

Không ngừng cải thiện nâng cao đời sống

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh lãnh đạo tỉnh luôn xác định đội ngũ CNLĐ luôn là lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, thời gian qua trong chỉ đạo, điều hành, tỉnh Bình Dương đã và đang tập trung triển khai nhanh chóng, đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chính sách bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động...

Trong 5 tháng đầu năm 2022, dù bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, kịp thời của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng CNLĐ trên địa bàn tỉnh nên tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bằng khen và hoa chúc mừng các gương sáng kiến tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

“Qua các năm tổ chức, Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động thực sự đã trở thành đợt cao điểm để chăm lo cho người lao động, ngày hội lớn của lực lượng CNLĐ trong toàn tỉnh. Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay sẽ tiếp tục là tháng chủ điểm của những hoạt động về sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp để mang lại nhiều lợi ích về vật chất, tinh thần, an toàn lao động, bảo đảm sức khỏe cho CNLĐ”, ông Nguyễn Lộc Hà cho hay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị công đoàn tỉnh Bình Dương cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm tiếp tục tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam trong đội ngũ đoàn viên và người lao động trong tỉnh; tập trung các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là những trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động; đẩy mạnh các hoạt động phát triển đoàn viên và thành lập mới tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, đặc biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo Bác; chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền tháo gỡ khó khăn, chăm lo tốt đời sống của người lao động... 

Tại buổi lễ phát động, LĐLĐ tỉnh đã trao hỗ trợ cho 30 CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và một phần quà nhu yếu phẩm; trao 74 sổ tiết kiệm “Công đoàn Việt Nam” cho trẻ mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch bệnh Covid-19, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng; biểu dương 30 gương sáng kiến tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

ĐỖ TRỌNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên