Nhiều hoạt động chăm lo thanh niên công nhân

Cập nhật: 28-12-2013 | 00:00:00

Trong năm 2013, Ban tổ chức Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) TX.Dĩ An đã phối hợp cùng công đoàn và các cơ quan, đơn vị khác làm cầu nối giữa chủ doanh nghiệp với công nhân (CN), chăm lo đời sống TNCN về nơi ăn, chốn ở, vui chơi giải trí, nâng cao trình độ văn hóa, năng lực chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp và ý thức chính trị cho TNCN.

Theo anh Phạm Chiến Thắng, Chủ tịch Hội LHTN Dĩ An, để làm tốt công tác đoàn kết tập hợp TNCN, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, từ đó xây dựng những chương trình hoạt động phù hợp, thu hút đoàn viên (ĐV), TNCN tham gia.

Thị đoàn Dĩ An tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn kết tập hợp TNCN năm 2013

Đặc biệt, các mô hình tập hợp TNCN đã không ngừng được mở rộng, đa dạng theo từng địa bàn dân cư, ngành nghề, sở thích... Tiêu biểu như các mô hình Thứ sáu may mắn, viết cảm nhận về Bác Hồ, Sân chơi cuối tuần, các câu lạc bộ đội, nhóm như CLB Tuổi trẻ vì cộng đồng (phường Dĩ An), CLB Nhiệt huyết (phường Đông Hòa), Tổ hợp tác kinh tế... Nhờ đó, đông đảo ĐV, TNCN không chỉ được tiếp cận thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, cuộc sống mà còn có môi trường lành mạnh để phấn đấu, cống hiến tài năng, sức trẻ cho cộng đồng.

Trong năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng này cũng luôn được các cấp, ngành, Hội LHTN thị xã đặc biệt quan tâm. Thị đoàn đã tổ chức nhiều chương trình cho TNCN như phối hợp với Hội LHTN tỉnh tổ chức chương trình khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 350 người và đổi 700 mũ bảo hiểm đạt chất lượng cho TNCN; tổ chức chương trình “Khởi sự doanh nghiệp” tư vấn kỹ năng tìm việc làm cho hơn 300 TNCN. Thị đoàn cũng phối hợp cùng Chi hội Doanh nhân trẻ thị xã thăm và trao tặng 130 phần quà trung thu cho con em TNCN đang theo học tại 4 lớp học tình thương trên địa bàn; bàn giao 3 căn nhà nhân ái cho 3 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 185 triệu đồng...

Có thể nói, với những hoạt động đa dạng, sáng tạo, công tác tập hợp, đoàn kết TNCN của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn TX.Dĩ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến nay, Thị đoàn đã thành lập 94 chi hội TNCN với tổng số 4.670 hội viên tham gia sinh hoạt

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2014, các cấp bộ Đoàn TX.Dĩ An tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp phù hợp đáp ứng nhu cầu nguyện vọng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho TNCN. Đặc biệt, Thị đoàn sẽ tập trung thực hiện tốt công tác giới thiệu ĐV ưu tú là TNCN được học lớp cảm tình Đảng, qua đó giúp số này trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ đội ngũ CN.

Ở các phường của TX.Dĩ An, Ban tổ chức đề án Đoàn kết tập hợp TNCN tập trung tuyên truyền để các chủ nhà trọ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của đề án, qua đó nhận được sự hỗ trợ cho việc thành lập cũng như sinh hoạt các chi hội; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội, các đơn vị tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Cư trú, Luật Lao động; vận động ĐV đóng góp sách báo, hỗ trợ mở tủ sách công cộng phục vụ nhu cầu giải trí, tìm hiểu thông tin cho TNCN…

 

TÂM BÌNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên