Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11) 

Cập nhật: 23-11-2022 | 15:47:00

(BDO) Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam (23.11.1946 - 23.11.2022), sáng 23-11, tại điểm hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ tỉnh, đường 30-4, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Hội CTĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên “chợ 0 đồng” hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn. Đến dự có bà Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Danh dự Hội CTĐ tỉnh; ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một.


Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng 76 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11)

​Phiên chợ lần này đã hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho 500 người khuyết tật, lao động tự do, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và TX.Tân Uyên. Mỗi phần quà trị giá khoảng 1 triệu đồng. 

Tại phiên chợ, Hội CTĐ tỉnh  đã trao 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3,2 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

* Tại TP.Thủ Dầu Một, sáng 23-11, Hội CTĐ thành phố đã tổ chức phiên “chợ 0 đồng - Xuân nhân ái”. Tham dự phiên chợ có bà Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


Bà Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà hỗ trợ cho người khiếm thị tại phiên “chợ 0 đồng” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức

Hội CTĐ thành phố đã hỗ trợ 200 phiếu cho người dân khó khăn đi “chợ 0 đồng”, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao 8 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó, mỗi suất gồm 1 xe đạp và 1 triệu đồng tiền mặt.

Dịp này, bà Huỳnh Thị Xuân Lam, ông Nguyễn Văn Lợi đã tham dự lễ bàn giao nhà CTĐ cho ông Lê Duy Anh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Hiệp Thành. Căn nhà có diện tích 63m2, tổng kinh phí xây dựng 135 triệu đồng.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng học bổng cho học sinh vượt khó tại phiên “chợ 0 đồng” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ và người dân được hỗ trợ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy cho biết trong thời gian qua, Hội CTĐ các cấp luôn đồng hành trong các hoạt động xã hội, nhân ái, từ thiện, góp phần tích cực vào chương trình an sinh xã hội của tỉnh; hoan nghênh những hoạt động nhân đạo ý nghĩa được Hội CTĐ các cấp thực hiện. Thông qua những hoạt động nhân đạo ý nghĩa này đã góp phần xây dựng xã hội trách nhiệm, giáo dục lòng nhân ái cho các thế hệ, hướng đến xây dựng một xã hội hài hòa, tốt đẹp hơn...

 * Sáng cùng ngày, tại Quảng trường 30-4, Hội CTĐ TX.Bến Cát đã tổ chức phiên “chợ 0 đồng” dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Ông Nguyễn Văn Lộc (thứ 4 từ trái qua), Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TX.Bến Cát

Tại phiên chợ, Ban Tổ chức đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho 300 người dân khó khăn trên địa bàn TX.Bến Cát. Tổng giá trị hàng hóa tham gia phiên chợ là 195 triệu đồng, do Hội CTĐ thị xã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ. 


Trao nhà chữ thập đỏ và quà cho các hộ gia đình khó khăn tại phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát

Dịp này, Hội CTĐ tỉnh đã trao 8 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3,3 triệu đồng, gồm: 1 xe đạp, 1 phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Cùng với đó, Hội CTĐ tỉnh đã bàn giao căn nhà CTĐ cho hộ ông Trương Văn Lâm, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ở khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa. Căn nhà có diện tích xây dựng 52m2, với tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng, trong đó Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng. 

* Tại huyện Dầu Tiếng, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với huyện đã tổ chức phiên “chợ 0 đồng” phục vụ người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn 2 xã An Lập, Long Tân. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà cho người dân khó khăn tại phiên “chợ 0 đồng” ở huyện Dầu Tiếng


Ông Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà cho người dân khó khăn tại phiên “chợ 0 đồng” ở huyện Dầu Tiếng

Tại phiên chợ, Ban Tổ chức, các nhà hảo tâm đã trao 8 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 250 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho người dân khó khăn trên địa bàn 2 xã An Lập, Long Tân. 


Đoàn công tác tỉnh, huyện Dầu Tiếng trao tặng nhà chữ thập đỏ cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ngọt, ở xã An Lập

Tiếp đó, Ban Tổ chức, các nhà hảo tâm đã trao tặng nhà CTĐ trị giá 115 triệu đồng cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ngọt, ở ấp Bàu Khai, xã An Lập, cùng các trang thiết bị gia dụng gia đình.

* Sáng 23-11, Hội CTĐ TX.Tân Uyên phối hợp với Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức phiên “chợ 0 đồng - Tết nhân ái Xuân Quý Mão 2023” và chương trình “Tiếp sức đến trường”. Tham dự có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phiên “chợ 0 đồng” đã hỗ trợ cho 150 hộ gia đình, công nhân lao động khó khăn ở các phường Tân Hiệp, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp. Theo đó, các hộ gia đình, công nhân lao động khó khăn được hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, như gạo, hạt nêm, sữa, đường, mì, trứng, rau củ quả... 


Người dân khó khăn ở TX.Tân Uyên nhận nhu yếu phẩm tại phiên “chợ 0 đồng”


Ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo địa phương trao học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên

Dịp này, thị xã đã trao tặng 28 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn, mỗi suất trị giá 3,2 triệu đồng (gồm 1 xe đạp và 1 triệu đồng tiền mặt). Ngoài ra, Hội CTĐ thị xã vận động trao tặng mỗi em 1 phần quà trị giá 100.000 đồng.

Để có đủ hàng hóa tổ chức phiên “chợ 0 đồng”, Thường trực Hội CTĐ tỉnh đã hỗ trợ TX.Tân Uyên 50 triệu đồng, cùng với đó là sự đóng góp của các cơ quan, đoàn thể thị xã, nhà hảo tâm, thành viên các câu lạc bộ thiện nguyện trực thuộc. 

* Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, sáng 23-11 đã diễn ra phiên “chợ 0 đồng”. Đến dự có ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 


Người dân nhận quà phiên “chợ 0 đồng” tại huyện Bắc Tân Uyên

Phiên chợ đã hỗ trợ cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện các nhu yếu phẩm cần thiết sử dụng hàng ngày. Tại phiên chợ, Ban Tổ chức đã trao 8 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và xe đạp cho 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 

Dịp này, ông Võ Văn Bá cùng lãnh đạo địa phương đã trao tặng nhà CTĐ cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Tiếng có hoàn cảnh khó khăn, ngụ ấp 3, xã Tân Định. Căn nhà có diện tích 60m2 với tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do địa phương vận động các gia đình đóng góp.

* Tại TP.Dĩ An, sáng 23-11, Hội CTĐ thành phố phối hợp với UBND phường Tân Bình đã tổ chức phiên “chợ 0 đồng” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tham dự có ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An.


Lãnh đạo TP.Dĩ An trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phiên “chợ 0 đồng”

Tại phiên chợ, Hội CTĐ TP.Dĩ An đã tặng 200 phiếu đi chợ cho hộ nghèo, cận nghèo, người lao động khó khăn, người bán vé số lẻ… trị giá 500.000 đồng/phiếu. Tổng trị giá tổ chức phiên chợ là 100 triệu đồng.


Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và TP.Dĩ An dự lễ bàn giao nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Tống Thị Lý, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP.Dĩ An

Dịp này, Thường trực Hội CTĐ tỉnh đã trao tặng 8 chiếc xe đạp, quà và học bổng trị giá 26,4 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trên địa bàn TP.Dĩ An. Cùng với đó, Hội CTĐ tỉnh và TP.Dĩ An đã tổ chức đến lễ bàn giao nhà CTĐ cho gia đình bà Tống Thị Lý, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP.Dĩ An. Ngôi nhà có diện tích 120m2, kinh phí xây dựng 170 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH BĐS và Xây dựng Hoàng Nam hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại Hội CTĐ TP.Dĩ An vận động nhà hảo tâm và người thân gia đình đóng góp.

* Cùng ngày, Hội CTĐ huyện Bàu Bàng đã tổ chức các hoạt động nhân đạo chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23-11).

 Lãnh đạo huyện Bàu Bàng trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cụ thể, Hội CTĐ huyện đã tổ chức phiên “chợ 0 đồng” và trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh nghèo vượt khó với tổng kinh phí 130 triệu đồng; cùng với đó hỗ trợ 208 người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 Người dân huyện Bàu Bàng nhận nhu yếu phẩm miễn phí tại phiên “chợ 0 đồng”

Được biết, từ sau cao điểm dịch bệnh Covid-19, phiên “chợ 0 đồng” được tổ chức thường xuyên tại huyện, hỗ trợ cho hơn 2.500 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân, người lao động trong các khu nhà trọ, người mù, người bán vé số lẻ trên địa bàn huyện. Tổng trị giá các phiên “chợ 0 đồng” là hơn 1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Chương trình  “tiếp sức đến trường” đã hỗ trợ cho hơn 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

* Tại huyện Phú Giáo, Hội CTĐ huyện cũng đã tổ chức phiên “chợ 0 đồng - Tết nhân ái” trao nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và huyện Phú Giáo trao tặng xe đạp cho các em học sinh tại phiên “chợ 0 đồng”

Theo đó, Hội CTĐ huyện đã trao 150 phần quà nhu yếu phẩm cho 150 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá khoảng 700.000 đồng. Tổng kinh phí phiên chợ khoảng 105 triệu đồng. Dịp này, Hội CTĐ huyện còn trao 8 xe đạp, 8 suất học bổng và quà cho 8 học sinh thuộc hộ nghèo vượt khó, học giỏi, với trị giá 3,3 triệu đồng. Tổng kinh phí tặng xe đạp, trao học bổng và quà là hơn 26 triệu đồng, do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

H.THUẬN -  Đ.THẮNG - T.HẠNH - M.HIẾU - H.PHƯƠNG - N.THANH - T.MY - H.SÂM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên