Nhiều kết quả tích cực trong hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư

Cập nhật: 28-11-2022 | 20:56:41

Theo UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư, hợp tác hữu nghị với các địa phương và đối tác nước ngoài tiếp tục được kết nối và đẩy mạnh. Trong năm, tỉnh cử 44 đoàn cán bộ lãnh đạo đi xúc tiến đầu tư, khảo sát, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; đồng thời tổ chức 11 hội thảo trực tuyến, 9 hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Bình Dương và quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc), giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Champasak (Lào) giai đoạn 2022- 2026; tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022, sự kiện gặp gỡ Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Các hoạt động đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào kết quả thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh. Từ đầu năm đến ngày 15- 11, tỉnh Bình Dương đã thu hút 2 tỷ845 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài (đạt 158% kế hoạch, tăng 37% so với năm 2021). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.079 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 39,67 tỷđô la Mỹ.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên