Nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá từ 5 - 20%

Cập nhật: 16-01-2010 | 00:00:00

Theo nhận định, giá một số mặt hàng thực phẩm sẽ có xu hướng tăng trong dịp tết

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, cho biết mặc dù thời điểm này chưa có sự đột biến về giá, song nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm đang trên đà tăng giá từ 5 - 20%. Hiện tại trên thị trường, giá nguyên liệu bánh kẹo tiếp tục tăng, trong đó giá đường tăng hơn 2 lần so cùng kỳ. Giá thịt heo, bò, gà tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Giá bia cũng tăng thêm 10.000 - 15.000 đồng/két. Vissan đã áp dụng giá mới cho 13 mặt hàng đồ nguội, 7 mặt hàng giò và 13 mặt hàng đồ hộp, với mức giá tăng thêm từ 500 - 5.000 đồng/hộp hoặc gói... Giá dầu thực vật tăng nhích lên khoảng 5 - 10% so với tết năm ngoái.

Theo Bộ Công Thương, thị trường Tết Nguyên đán 2010 sẽ diễn ra sôi động trên cả nước với nhu cầu mua sắm dự kiến tăng từ 20 - 40% so với bình thường. Do tác động của một số yếu tố như nguồn cung hạn chế, giá nguyên liệu một số loại hàng hóa tăng cao nên giá một số mặt hàng thực phẩm sẽ có xu hướng tăng trong dịp tết. Bộ Công Thương cũng đã giao cho Cục Quản lý thị trường phối hợp với cơ quan quản lý giá tăng cường thanh tra, kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết.

THÀNH SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên