Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Ấn Độ tham gia biểu diễn tại Bình Dương

Cập nhật: 13-08-2022 | 05:39:09

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Ấn Độ và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn Độ và Việt Nam, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ hội NAMASTE Việt Nam (Lễ hội Xin chào Việt Nam 2022).

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam, lúc 19 giờ ngày 14-8, tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh sẽ diễn ra buổi biểu diễn của nhóm múa Bollywood (Ấn Độ). Chương trình do UBND tỉnh phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức; Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Công ty Becamex IDC, Đoàn văn hóa Ấn Độ và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Nữ ca sĩ Shipra Goyal làm trưởng đoàn nhóm múa Bollywood (Ấn Độ) biểu diễn tại Bình Dương

Bollywood Dance là một biến thể hiện đại của Indian Dance, là sự pha trộn của rất nhiều kiểu nhảy: Belly Dance, Kathak, nhảy dân gian Ấn, Jazz và Western Erotic Dance. Đây là một điệu nhảy hiện đại gắn liền với nền công nghiệp điện ảnh Ấn Độ. Điệu nhảy Bollywood Dance là sự kết hợp độc đáo giữa múa cổ điển trên nền nhạc disco Tây phương. Những điệu múa Bollywood Dance của Ấn Độ ngày nay rất nổi tiếng trên khắp thế giới, được nhiều bạn trẻ theo học để rèn luyện sức khỏe, độ dẻo dai của cơ thể. Tên Bollywood bắt nguồn từ ngành công nghiệp phim âm nhạc ở Mumbai, Ấn Độ, mà tất cả chúng ta có lẽ rằng hơn một lần đã được xem trên phim ảnh. Bởi thế, ngoài cái tên nghe rất “kêu” là “Bollywood” (tích hợp giữa tên của thành phố Bombay - tên gọi trước đây của Mumbai với kinh đô điện ảnh Hollywood, Mỹ) thì bộ môn này còn có tên khác là “The Indian Film dance”. Trong phim, những diễn viên thường vừa diễn, vừa nhảy, vừa hát. Dần dần, sự phối hợp giữa điệu nhảy cổ xưa và truyền thống lịch sử Ấn Độ cùng với jazz, pop, hiphop dance cùng những động tác tinh xảo của tay và mắt đã tạo nên Bollywood như hiện nay.

Tham gia biểu diễn chương trình ở Bình Dương có 12 nghệ sĩ thuộc nhóm múa Bollywood. Trong đó, nữ ca sĩ Shipra Goyal làm trưởng đoàn. Shipra Goyal là ca sĩ người Ấn Độ, nổi tiếng với các bài hát như “Ishq Bulava”, “Angreji Wali Madam”, “Ungli”, “Tutti Bole Wedding Di”, “Yadaan Teriyaan”, “Lovely VS PU”, “Mainu Ishq Lagaa” và “Paro”. Cô sinh ra và lớn lên ở Delhi và thuộc một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha mẹ cô, Subhash và Anju Goyal là những ca sĩ nổi tiếng đến từ Delhi. Cô bắt đầu ca hát từ rất sớm và thu thập được nhiều kinh nghiệm khi tham gia các buổi thu âm và chương trình trực tiếp của cha mẹ. Trong cuộc đời đi học, cô là một trong những học sinh sáng giá, không chỉ trong học thuật mà còn trong các cuộc thi âm nhạc. Đứng đầu trường trong các kỳ thi Nội trú tiêu chuẩn 12 (Nghệ thuật) và tham gia cuộc thi âm nhạc đầu tiên khi học ở tiêu chuẩn thứ 6, vì vậy cô đã giành được giải nhất cấp nhà nước. Cô đã hoàn thành chương trình và tốt nghiệp môn Âm nhạc Cổ điển Ấn Độ.

Buổi biểu diễn của nhóm múa Bollywood (Ấn Độ) có thời lượng 60 phút, là sự kiện văn hóa góp phần xây dựng Bình Dương trở thành địa phương giàu bản sắc văn hóa, âm nhạc trong quá trình phát triển, tăng cường kết nối văn hóa Việt Nam và Ấn Độ. Hoạt động này còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung, giữa Bình Dương với các đối tác Ấn Độ nói riêng, thiết thực đóng góp vào chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên