Những người bình dị làm theo gương Bác

Cập nhật: 19-11-2010 | 00:00:00
Qua 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ), tại Phú Giáo đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong đó, có những người rất đỗi bình dị và họ đã làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất...Trong số 42 cá nhân mà huyện Phú Giáo vừa tuyên dương trong dịp tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ, có đảng viên đang công tác tại cơ quan Nhà nước và cũng có nhiều người hiện đã nghỉ hưu hoặc chỉ là người dân bình thường. Thế nhưng cách học tập và làm theo Bác của họ thì thật đáng khâm phục. Đó là trường hợp cô Trần Thị Ngọc Tuất, 65 tuổi, đảng viên Chi bộ 6, xã Vĩnh Hòa (Phú Giáo). Trò chuyện với chúng tôi, cô Tuất tâm sự: “Sức khỏe của tôi không tốt, không còn xông pha như thời trẻ, nhưng dù chỉ còn một chút sức khỏe tôi cũng hết lòng phục vụ Đảng, phục những người dân đang sống ở xung quanh mình”. Biết mình tuổi cao, sức khỏe là cần thiết nên mỗi sáng cô Tuất thường thức dậy từ rất sớm để tập bài tập thể dục buổi sáng. Sau đó cô sắp xếp việc nhà và chuẩn bị đón những người già đến chơi. Họ tập hợp lại cùng nhau để tập hát, làm thơ, tập dưỡng sinh, đi bộ... Tuyên dương các cá nhân điển hình trong 4 năm thực hiện CVĐ ở huyện Phú Giáo Nghe qua, chúng tôi ngỡ những việc làm ấy là rất đơn giản. Tuy nhiên, nghĩ lại thì thấy nếu không có những người như cô Tuất gây dựng liệu có hình thành được phong trào ca hát, tập dưỡng sinh trong những người cao tuổi ở xã Vĩnh Hòa? Bởi theo cô Tuất: “Đối với các cụ cao tuổi được vậy là quý lắm, vì họ cố sống vui, sống khỏe, sống có ích và làm gương cho con cháu”. Không chỉ là người xây dựng phong trào hay vận động bà con lối xóm chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước mà cô Tuất còn là một tấm gương về phê bình và tự phê bình trong chi bộ. Khi nói về việc phê bình đồng chí mình, cô Tuất cho biết trước hết phải tự phê bình mình trước và khi phê bình đồng chí mình thì phải chân thành, thẳng thắn. Cô Tuất còn kể cho chúng tôi nghe về một trường hợp mà cô đã phê bình trong chi bộ, qua đó vừa đóng góp xây dựng cho người đảng viên đó sửa chữa mà vẫn giữ được mối quan hệ đoàn kết, hòa thuận với nhau. Việc làm ấy đối với lớp trẻ chúng tôi thật khó làm sao! Người mà chúng tôi ấn tượng nữa là Đại úy Lâm Hồng Vũ, một điều tra viên của Công an huyện Phú Giáo. Khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; trong đó có việc kính, trọng lễ phép với dân; tận tụy với công việc và “đối với địch, phải cương quyết khôn khéo” đã giúp cho anh Vũ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và được đơn vị, nhân dân tin tưởng. Trong công tác chuyên môn, anh Vũ luôn đề cao công tác phòng ngừa đi đôi với đấu tranh, trấn áp tội phạm. Anh Vũ cho biết ở địa bàn anh được phân công phụ trách có những đối tượng mới ra tù về địa phương hoặc những đối tượng có thể tiềm ẩn khả năng gây án. Anh Vũ luôn phân loại đối tượng và lập ra kế hoạch để giúp đỡ, cảm hóa họ. Nhờ đó, nhiều trường hợp đã chuyển biến tốt, chăm chỉ làm ăn. Trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, anh Vũ kể, cách đây không lâu anh cùng đồng đội đã phá xong một vụ án do một nhóm đối tượng có vũ khí đã từng gây ra nhiều vụ cướp ở địa bàn trong và ngoài tỉnh. Do nắm chắc địa bàn, làm tốt việc phân loại, sàng lọc đối tượng nên chỉ trong vòng một ngày, băng cướp đã bị xóa sổ. Trong những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, chúng tôi còn tiếp xúc với chị Hồ Thị Thu Thủy, nhân viên Bưu điện huyện. Chị Thủy là người khá nhút nhát trong giao tiếp, nhưng trong công việc chị lại rất năng động và tận tụy. Phương châm của chị Thủy là “làm hết việc chứ không làm hết giờ”. Là nhân viên thủ quỹ chị Thủy luôn chăm chỉ và có nhiều sáng tạo, sửa đổi lối làm việc nhằm phục vụ tốt nhất cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan. Trong việc phát tiền lương, tiền thưởng... chị Thủy luôn sắp xếp công việc sao cho không làm mất nhiều thời gian của đồng nghiệp. Không những thế, chị còn tích cực tham gia các phong trào của công đoàn đề ra...Nhìn lại 4 năm thực hiện CVĐ ở huyện Phú Giáo, theo đánh giá của BCĐ huyện, CVĐ đã đi vào đời sống, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa khá sâu rộng và gặt hái được kết quả bước đầu; góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ; chưa nêu cao tính gương mẫu và ý thức trách nhiệm nên kết quả thực hiện CVĐ ở những nơi này chưa cao.

ĐỖ TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên