Những thống kê thú vị trước trận CK Europa League

Cập nhật: 18-05-2011 | 00:00:00

Đây là lần đâu tiên Porto và Braga đụng độ nhau trong trận đấu ở Cup châu Âu. Trong 131 lần gặp nhau trước đó giữa hai đội, Porto đang chiếm ưu thế tuyệt đối với 92 trận thắng, 22 trận hòa và 17 lần thất bại.

 

Trong lịch sử, Braga và Porto từng giáp mặt nhau trong hai trận Chung kết Cup QG Bồ Đào Nha và cả hai lần đó, Porto đều là đội bóng giành thắng lợi (1-0 năm 1977, 3-1 năm 1998).

 

Trong hai cuộc đối đầu ở mùa giải này tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Porto đều là đội bóng giành chiến thắng (3-2, 2-0). Nếu tính xa hơn, trong 9 trận đấu gần đây, Braga chỉ nở nụ cười được 1 lần (thua 7, hòa 1).

 

Braga mới chỉ xuất hiện ở 4 trận Chung kết trong lịch sử (toàn là Chung kết Cup QG Bồ Đào Nha) và họ chỉ được giương Cup vô địch 1 lần sau chiến thắng 1-0 trước Vitória FC vào năm 1966.

    Braga có cản được bước tiến Porto trong trận Chung kết sinh tử?  

Trong khi đó, đối thủ của họ Porto có thành tích “đồ sộ” hơn rất nhiều. Đội bóng xanh trắng góp mặt trong 9 trận Chung kết các Cup Châu Âu và họ thắng tới 6 trận. Trong 6 danh hiệu đội bóng này giành được có 2 C1/Champions League, 1 UEFA Cup, 1 Siêu Cup Châu Âu, 2 cup Liên lục địa.

 

Bên cạnh đó, The Dragons cũng lọt vào 27 trận Chung kết Cup QG Bồ Đào Nha và họ thắng 15 trận. Ngoài ra, Porto còn thi đấu 26 trận Siêu Cup Bồ Đào Nha và giành được 17 danh hiệu này.

 

Đây là trận Chung kết cup Châu Âu giữa hai đội có khoảng cách địa lý ngắn nhất: 47 km. Trước đó, kỷ lục thuộc về cặp đấu KV Mechelen và PSV Eindhoven trong trận Siêu Cup châu Âu năm 1988.

 

Dublin là địa điểm tổ chức trận Chung kết Europa League này. Trước đó, cả Braga lẫn Porto đều chưa từng thi đấu tại đây.

 

Thất bại 2-3 trước Villarreal ở trận lượt về Bán kết đã khép lại chuỗi 5 trận toàn thắng của thày trò Villa Boas. Ở Europa League năm nay, họ thi đấu 16 trận (thắng 13, hòa 1, thua 2). Họ là đội bóng có hàng công khủng khiếp nhất giải đấu năm nay với 43 bàn thắng. Bỏ xa đội đứng thứ hai là Villarreal tới 16 bàn.

  HLV Villa Boas sẽ trở thành nhà cầm quân trẻ nhất đăng quang ở Cup châu Âu nếu giành chiến thắng đêm nay.  

Trong khi đó, Braga là đội bóng rớt xuống từ Champions League. Arcebispos đã thi đấu tổng cộng 18 trận ở hai giải đấu (thắng 9, hòa 3, thua 6, ghi 20 bàn, thủng lưới 20 bàn). Nếu tính riêng Europe League, đội bóng này thi đấu 8 trận (thắng 3, hòa 3, thua 2, ghi 6 bàn, thủng lưới 4 bàn).

 

Falcao đang là Vua phá lưới tại Europa League năm nay với 16 bàn thắng. Anh đã vượt qua danh thủ Jürgen Klinsmann để trở thành người giữ kỷ lục ghi bàn ở giải đấu này.

 

Nếu giành chiến thắng trong trận Chung kết này, Villa Boas sẽ trở thành HLV trẻ tuổi nhất đăng quang tại Cup châu Âu (32 tuổi 213 ngày). Bên cạnh đó, ông đang có cơ hội rất lớn tái lập cú ăn ba của HLV Mourinho mùa giải 2002/2003.

 

Trong lịch sử các trận Chung kết UEFA/Europa League đã có 5 lần trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền ở các mùa giải 1983/84, 1987/88, 1996/97, 1999/2000, 2006/07.

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên