Nổ khí gas, 4 công nhân Trung Quốc thương vong

Cập nhật: 18-07-2010 | 00:00:00

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 17-7, tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng) đã xảy ra vụ nổ khí gas công nghiệp khiến bốn công nhân người nước ngoài thương vong.

 

Cả bốn công nhân trên đều mang quốc tịch Trung Quốc, trong đó hai người thiệt mạng, hai người khác bị thương nặng.

 

Hai công nhân bị thiệt mạng là Fu Fung Wey (43 tuổi) chết ngay tại chỗ; công nhân Hoang Cao Xun (39 tuổi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, do vết thương quá nặng đã tử vong vào hồi 14 giờ cùng ngày.

 

Hai nam công nhân bị thương đang được cấp cứu, chưa rõ danh tính.

 

Tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng mới đi vào hoạt động, hòa vào lưới điện quốc gia từ tháng 12-2009, sau đó xảy ra sự cố khiến tổ máy phải ngừng hoạt động.

 

Tháng 6-2010, tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng mới vận hành trở lại thì xảy ra sự cố.

 

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng có hai giai đoạn vẫn đang trong quá trình xây dựng.

 

Vụ tai nạn lao động đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên