Ấp Xóm Bến (xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng) đạt danh hiệu “Ấp văn hóa” liên tục từ năm 1998 đến nay. Đây là một minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực của cộng đồng trong việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, đồng thời chăm lo an sinh xã hội và tạo dựng một tương lai bền vững cho thế hệ sau.
-26.jpg)
Các năm qua, 100% hộ gia đình trong ấp đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa (GĐVH). Bà Trần Thị Thượng, Trưởng Ban điều hành ấp Xóm Bến, cho biết xây dựng GĐVH là nội dung quan trọng trong việc xây dựng ấp văn hóa, được người dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện. Đa số các gia đình trên địa bàn ấp đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng GĐVH, góp phần đưa ấp đạt ấp văn hóa liên tục từ năm 1998 đến nay.
Ấp Xóm Bến hiện có 150 hộ dân với gần 600 nhân khẩu, chủ yếu làm nông nghiệp, công nhân và một số kinh doanh nhỏ lẻ. Hiện tại ấp Xóm Bến vẫn còn 1 hộ nghèo bảo trợ, 2 hộ cận nghèo và 22 gia đình chính sách.
Bà Trần Thị Thượng cho biết, năm 2024 ấp Xóm Bến đã vận động được hơn 2 tỷ đồng từ các nguồn quỹ tín dụng để giúp các gia đình vay vốn sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hệ thống vay vốn đã giúp 21 chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; 53 hội viên nông dân có cơ hội vay vốn cho các dự án về nước sạch, vệ sinh môi trường và sinh kế. Sự phát triển của các mô hình kinh tế tại ấp đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong đời sống của bà con, giúp giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Không chỉ vận động người dân chung tay phát triển kinh tế, tích cực giúp đỡ nhau giảm nghèo, cải thiện đời sống, công tác an sinh xã hội tại ấp Xóm Bến luôn được chú trọng, với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.
“Với mục tiêu tiếp tục duy trì danh hiệu Ấp văn hóa trong năm 2025, Ban điều hành ấp tiếp tục vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp...”, bà Trần Thị Thượng, Trưởng Ban điều hành ấp Xóm Bến cho biết thêm
TIẾN HẠNH