Nỗ lực thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế

Cập nhật: 11-12-2023 | 09:31:18

 Khai thác tốt tiềm năng, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, những năm gần đây, kinh tế - xã hội huyện Phú Giáo đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2023, vượt qua những khó khăn, thách thức huyện Phú Giáo có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội giúp bộ mặt huyện nông thôn thay đổi. Trong ảnh: Công trình xây dựng trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Phước Vĩnh cơ bản đã hoàn thành

 Phát huy thế mạnh

Về huyện Phú Giáo những ngày cuối năm 2023 mới cảm nhận hết sự đổi thay. Nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư xây dựng, những ngôi trường mới đã và đang hoàn thành, bộ mặt nông thôn mới ngày càng hoàn thiện. Trong quá trình xây dựng, huyện đã chú trọng khai thác thế mạnh của địa phương, đồng thời bắt nhịp xu thế của thời đại để có những giải pháp, chính sách phát triển phù hợp, hiệu quả.

Được biết đến là vùng đất giàu tiềm năng với diện tích đất nông nghiệp lớn, huyện đã và đang tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư để tạo đà bứt phá. Năm 2023, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tương đối ổn định, đạt kế hoạch đề ra. Việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Trong năm, toàn huyện tăng 337 hộ/cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có 15 sản phẩm OCOP được chứng nhận tiêu chuẩn 3 sao.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, huyện chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công tác chuyển đổi số thực hiện bảo đảm theo kế hoạch. Trong năm, huyện tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng, ra quân hỗ trợ cài đặt chữ ký số VNPT SmartCA, tạo mã QR... giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc thực hiện giao dịch điện tử, thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, huyện cũng hoàn thành việc lắp wifi công cộng tại khu vực công viên tượng đài chiến thắng Phước Thành, công viên đường Trần Quang Diệu và chợ Phước Vĩnh để phục vụ miễn phí cho người dân.

Ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện, cho biết năm 2023, huyện thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn cơ hội. Ngay từ đầu năm huyện đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, chủ động bám sát thực tiễn, thường xuyên lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của người dân, doanh nghiệp để triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện đạt kết quả khả quan, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Thời gian qua, huyện dành sự quan tâm đặc biệt đến quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu. Từ đó, tạo đột phá trong lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Chỉ riêng năm 2023, huyện đã khởi công mới 9 dự án, 14 dự án chuyển tiếp và chuẩn bị đầu tư 20 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 982 tỷ đồng.

Điểm nhấn trong năm 2023 đó là một số công trình trường học đã và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. Công trình trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Phước Vĩnh đến nay tiến độ thi công đạt hơn 90%. Trường được xây dựng với quy mô khá lớn, khang trang gồm khối nhà chính, khối nhà tập đa năng, nhà ăn, nhà bếp, ký túc xá... Anh Tạ Văn Hợp, chỉ huy công trình, cho biết: “Tận dụng thời tiết lúc đang thuận lợi, đơn vị bố trí công nhân, thiết bị cơ giới nỗ lực thi công để kịp tiến độ. Đến nay, về cơ bản các hạng mục đã hoàn thành, phần còn lại chủ yếu lắp thiết bị điện là chính”.

Tương tự, tại xã Vĩnh Hòa, công trình chuyển tiếp cải tạo, nâng cấp mở rộng trường THCS Vĩnh Hòa cũng đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ trong bối cảnh thời tiết thuận lợi. Anh Nguyễn Vũ Tâm, chỉ huy công trình, chia sẻ: “Công trình đang giai đoạn hoàn thiện với các hạng mục như nhà đa năng, trường học, bếp ăn, khối nhà nghỉ. Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành công trình trước dự kiến, tiến độ thi công đã đạt khoảng 80%”.

Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, trên địa bàn huyện có nhiều dự án giao thông trọng điểm, như: Tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, đường ĐH507… Bên cạnh đó, một số dự án chuẩn bị được đầu tư, như: Nâng cấp mở rộng đường ĐH504 và ĐH506, ĐH501... Việc đầu tư và đưa vào sử dụng các tuyến giao thông quan trọng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để huyện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn huyện có Cụm công nghiệp Tam Lập (xã Tam Lập) thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

 Ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được huyện xác định là khâu đột phá, nhằm từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Năm 2024, huyện tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm, phát triển nhanh hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính và thủ tục hành chính trực tuyến, nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh.

 TIẾN HẠNH - LÝ HUY

  

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=386
Quay lên trên