Nổ nhà máy lọc dầu Iran khi tổng thống tới thăm

Cập nhật: 24-05-2011 | 00:00:00
Hãng tin Fars đưa tin, có 6 người bị thương trong một vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Iran vào ngày 24/5. Thông tin này cũng được hãng tin Reuters dẫn lại. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad Vụ nổ này được cho là do sự cố kỹ thuật, xảy ra đúng vào lúc Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad đang tới thăm nhà máy. Ông Ahmadinejad không bị thương và sau đó đã có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình Iran theo đúng kế hoạch nhằm đánh dấu việc bắt đầu giai đoạn mới của nhà máy lọc dầu tại Abadan, phía tây nam Iran, gần biên giới với Iraq. Theo tin của Fars, người ta nhìn thấy khói đen bốc lên từ nhà máy, nhưng lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa.Thiệt hại cho nhà máy nếu có từ sự cố này được cho là sẽ không ảnh hưởng đến việc xuất khẩu dầu từ quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ 5 thế giới vì nhà máy chủ yếu sản xuất xăng tiêu dùng trong nước.Sự có mặt của Tổng thống Ahmadinejad tại buổi lễ chứng tỏ Iran quan tâm đến việc tăng khả năng lọc dầu trong bối cảnh lệnh trừng phạt của quốc tế khiến nước này khó nhập khẩu nhiên liệu cho ôtô.Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên