Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Nông trường Cao su Visorutex: Vun đắp tình hữu nghị truyền thống

Thứ sáu, ngày 05/11/2010
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Có những công trình liên doanh với nước ngoài không chỉ hoạt động sản xuất - kinh doanh (SX-KD) đơn thuần vì hiệu quả kinh tế mà còn là nơi thể hiện tình hữu nghị. Ở Bình Dương, có những công trình như thế. Nông trường (NT) Cao su Visorutex, trực thuộc Xí nghiệp (XN) liên doanh Visorutex, một đơn vị liên doanh giữa Việt - Nga - Ucraina, đóng trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là một minh chứng hùng hồn cho tình hữu nghị đó.

  Tổng Giám đốc Alexey Kondrin (người đứng thứ ba từ phải sang) cùng lãnh đạo XN đã xuống tận vườn cây thăm hỏi động viên công nhân

NT hiện quản lý hơn 1.000 ha cao su với trên 400 cán bộ, công nhân (CN). Những năm đầu mới thành lập, NT đã gặp phải vô vàn khó khăn, SX-KD thua lỗ. Cây cạo thiếu được đầu tư đúng mức, đời sống CN khó khăn. Đứng trước tình hình trên, được sự quan tâm của lãnh đạo XN, mà đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh Vạn Tiến cùng Ban Tổng Giám đốc đã đề ra những chủ trương đổi mới toàn diện để đưa XN nói chung, NT nói riêng phát triển đi lên. Cụ thể, tăng cường đầu tư chăm sóc vườn cây, kỹ thuật cạo, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt quan tâm tăng cường các chế độ nhằm cải thiện đời sống CN. Nhờ thế, từ năm 2003 đến nay, NT đã từng bước SX-KD hiệu quả. Sản lượng, năng suất mủ mỗi năm mỗi tăng, dù cao su đang giảm dần năng suất do tuổi thọ của cây đã cao (được trồng từ những năm 80 của thế kỷ trước). Nhiều năm liền, NT đạt hoặc vượt sản lượng trên 1.800 tấn mủ. Riêng năm 2007, năng suất vườn cây tại đơn vị đã lần đầu tiên đạt trên 2 tấn/ha, năm 2008, NT khai thác được 1.880 tấn, vượt 80 tấn so với kế hoạch đề ra, được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng Cúp đạt danh hiệu câu lạc bộ 2 tấn/ha, được Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi thợ giỏi khai thác mủ ngành cao su. Từ trong lao động, nhiều tập thể cá nhân xuất sắc nổi lên như đội 2, đội 5. Những cá nhân tiên tiến, thợ cạo mủ giỏi như Nguyễn Thị Phượng, đội trưởng đội 2, Nguyễn Thị Hương, công nhân đội 2, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Uyên công nhân đội 5, Lê Trung Thắng, Nguyễn Văn Tha, bảo vệ xuất sắc... Nhờ SX-KD hiệu quả, đời sống CN được cải thiện và nâng cao theo từng năm. Năm 2009,  nhiều CN có thu nhập trên 60 triệu đồng người/năm; thưởng tết, bình quân trên 6 triệu đồng/người. Riêng lương quý III-2010 trên 6 triệu đồng/người/tháng. So với nhiều doanh nghiệp khác, NT đã chủ động cùng với XN có những chính sách kịp thời thể hiện sự quan tâm đến người lao động. Cụ thể, đứng trước tình hình lạm phát, giá cả tăng, NT đã tổ chức bù giá vào lương trên 5 triệu đồng với người ăn lương sản phẩm và 1 tháng lương đối với người ăn lương theo thời gian.

SX-KD hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện và nâng cao theo từng năm cũng đã góp phần củng cố cho tình hữu nghị hợp tác giữa Việt - Nga - Ucraina nói chung, tình hữu nghị Việt - Nga nói riêng. Dù Tổng Giám đốc là người Nga, hiện tại là ông Alexey Kondrin, nhưng giữa họ hầu như không có khoảng cách. Trong trao đổi công việc cũng như trong sinh hoạt giữa người Việt và Nga hầu như không có rào cản ngôn ngữ (biết tiếng lẫn nhau). Mặt khác, bởi họ đã ý thức được mối quan hệ hữu nghị truyền thống, cùng nhau góp phần đưa doanh nghiệp phát triển đi lên, cũng là đưa tình hữu nghị Việt - Nga thêm bền vững. Đặc biệt, dù văn phòng XN đóng tại TP.HCM, nhưng ông Tổng Giám đốc Kondrin vẫn thường xuyên thăm vườn cây, thăm CN. Ông thường đến tận vườn cây thăm hỏi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng CN và động viên, khích lệ họ trong lao động. Anh Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh XN cho biết, CN NT nói chung, thanh niên CN nói riêng luôn được sự quan tâm của lãnh đạo XN, đặc biệt là lãnh đạo NT. Hàng năm, NT đều được đón tiếp các đoàn của Nga viếng thăm như Lãnh sự quán Nga tại TP.HCM, nhất là các Tổng Giám đốc là người Nga như ông Davydov trước đây nay là ông Kondrin đã thường xuyên đến thăm NT, thăm CN. Điều này đã khích lệ CN trong lao động, bám NT, bám vườn cây, tích cực thi đua đạt sản lượng, năng suất cao nhất.

Về kế hoạch tái canh vườn cây, ông Trần Văn Khánh, Giám đốc NT cho biết, lãnh đạo 2 nước Việt Nam và Nga đã đồng ý sửa Nghị định thư 1995, trong đó gia hạn hoạt động SX-KD của XN liên doanh Visorutex thêm 12 năm, từ năm 2020 kéo dài đến năm 2032, đồng ý cho tái canh toàn bộ 1.000 ha cao su hiện hữu tại NT. Việc tái canh hàng loạt cao su già cỗi, kéo dài được thêm một chu kỳ kinh doanh cao su của XN nói chung và NT nói riêng. Điều này cho thấy, không chỉ đơn thuần là việc SX-KD hiệu quả của đơn vị liên doanh mà đây còn là dịp để vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga thêm bền chặt.

T.TÂM